Nga nêu điều kiện đàm phán gia hạn vận chuyển khí đốt với Ukraine 

VOV.VN - Hôm nay (24/12), Bộ Ngoại giao Nga nêu điều kiện đàm phán với U-cờ-rai-na (Ukraine) về việc gia hạn vận chuyển khí đốt.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Vụ trưởng Vụ SNG Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexey Polishchuk cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán về việc gia hạn vận chuyển khí đốt qua Ukraine khi biết cụ thể ai sẽ mua.

Tuyên bố được đưa ra sau khi người đứng đầu "Nhà điều hành GTS của Ukraine" Sergei Makogon không loại trừ khả năng mùa Đông năm nay Nga có thể ngừng vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Theo ông Makogon, Kiev đã sẵn sàng cho một kịch bản như vậy.

Ông Alexey Polishchuk khẳng định, các vấn đề liên quan việc cung cấp khí đốt của Nga cho các nước Tây Âu và Trung Âu, cũng như trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine hoàn toàn mang tính chất thương mại.

Ông Polishchuk nhắc lại rằng, hợp đồng trung chuyển hiện tại có thời hạn đến ngày 31/12/2024, vì thế việc Ukraine nêu ra việc gia hạn trước thời điểm đó tận 3 năm hoàn toàn vì mục đích chính trị.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky tỏ ý sẵn sàng gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt của Nga sau năm 2024.

Hợp đồng hiện tại được ký kết với thời hạn 5 năm, quy định bơm 40 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm trong giai đoạn 2021-2024 và Gazprom thanh toán tiền cho công suất này bất kể khối lượng vận chuyển thực tế qua lãnh thổ Ukraine là bao nhiêu.

Vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng gia hạn thỏa thuận trung chuyển và nếu điều kiện kinh tế và công nghệ cho phép thậm chí còn tăng khối lượng bơm khí đốt trung chuyển qua đường ống này./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu
Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu

VOV.VN - Chính sách đưa Ukraine vào NATO với việc triển khai hệ thống tên lửa tấn công gần biên giới Nga có thể tạo nên những rủi ro chính trị hoặc thậm chí xung đột quy mô lớn ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 24/12.

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu

VOV.VN - Chính sách đưa Ukraine vào NATO với việc triển khai hệ thống tên lửa tấn công gần biên giới Nga có thể tạo nên những rủi ro chính trị hoặc thậm chí xung đột quy mô lớn ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 24/12.

NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga
NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 23/12 rằng, NATO "chưa bao giờ hứa hẹn về việc mở rộng khối", song cho biết hiệp ước thành lập của liên minh đã khẳng định, bất kỳ quốc gia châu Âu nào đều có thể tham gia NATO.

NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga

NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 23/12 rằng, NATO "chưa bao giờ hứa hẹn về việc mở rộng khối", song cho biết hiệp ước thành lập của liên minh đã khẳng định, bất kỳ quốc gia châu Âu nào đều có thể tham gia NATO.

Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?
Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?

VOV.VN - Phía Nga vẫn chưa tỏ dấu hiệu mềm yếu trong vấn đề Ukraine, khiến Ukraine lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc can thiệp quân sự. Vì sao Nga lại cứng rắn với quốc gia láng giềng phía tây đến như vậy?

Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?

Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?

VOV.VN - Phía Nga vẫn chưa tỏ dấu hiệu mềm yếu trong vấn đề Ukraine, khiến Ukraine lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc can thiệp quân sự. Vì sao Nga lại cứng rắn với quốc gia láng giềng phía tây đến như vậy?