Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa “trong tầm ngắm” có thể bỏ phiếu kết tội ông Trump

VOV.VN - Một số thành viên đảng Cộng hòa đang được đảng Dân chủ “đặt cược” để tiến hành kết tội ông Trump tại phiên tòa ở Thượng viện sắp tới.

Các thành viên đảng Dân chủ trong Thượng viện khó có thể nhận được sự ủng hộ từ 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để tiến hành kết tội cựu Tổng thống Trump trong phiên tòa luận tội sắp tới. Tuy nhiên, có 5 thành viên đảng Cộng hòa đang để ngỏ quyết định của mình, và 2 người khác không cần phải lo lắng về việc các cử tri sẽ suy nghĩ như thế nào về lựa chọn của họ.

Một tháng sau khi 10 thành viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông Trump, phiên tòa ở Thượng viện để đưa ra phán quyết cuối cùng chuẩn bị bắt đầu. Trong khi việc kết tội sẽ không có tác động ngay lập tức đến ông Trump bởi ông đã rời nhiệm sở thì việc này có thể ngăn cản ông ra tái tranh cử, dập tắt bất kỳ hy vọng nào của ông trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Việc 45 thành viên đảng Cộng hòa trong Thượng viện thay đổi lập trường và bỏ phiếu kết tội ông Trump là điều gần như bất khả thi. Matt Klink, một chiến lược gia đảng Cộng hòa nhận định với Newsweek rằng thượng nghị sĩ Pat Leahy, người đã bỏ phiếu kết tội ông Trump năm 2020, chủ trì quy trình ở phiên tòa Thượng viện sẽ không "thuyết phục được các cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ phiên tòa này".

Ông cũng dự đoán rằng đảng Dân chủ sẽ "rất khó" có thể đạt được 67 phiếu cần thiết nhằm kết tội Tổng thống Trump.

Trong cuộc bỏ phiếu nhằm bác bỏ vụ kiện chống lại ông Trump, 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa:  Mitt Romney, Ben Sasse, Lisa Murkowski, Pat Toomey và Susan Collins đã chỉ rõ rằng họ cởi mở với quyết định luận tội cựu Tổng thống.

Với những gì từng diễn ra trước đây, ông Romney có thể là người sẽ bỏ phiếu kết tội ông Trump nhất. Năm 2020, ông là thượng nghị sĩ đầu tiên trong lịch sử bỏ phiếu kết tội một tổng thống trong chính đảng của mình. Ông cũng nhận định với Câu lạc bộ Kinh tế của Chicago rằng, "rõ ràng" ông Trump đã kích động vụ bạo loạn vào Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 và ông sẽ đánh giá mức độ những gì cựu Tổng thống đã làm trong phiên tòa luận tội.

"Nếu bạn muốn thấy sự đoàn kết của quốc gia, bạn thực sự phải dựa vào sự thật và công lý, do vậy, công lý được thực hiện là điều mà người dân Mỹ mong đợi", ông Romney cho hay.

Sasse, người đối mặt với sự chỉ trích từ Ủy ban Trung ương tiểu bang của đảng Cộng hòa ở Nebraska vì đã chống lại ông Trump, cho biết: "Rõ ràng Tổng thống đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và duy trì luật pháp".

Không có ai trong số những thượng nghị sĩ trên bỏ phiếu bác bỏ việc luận tội ông Trump, song họ cũng chưa tiết lộ về quyết định của mình.

Thượng nghị sĩ Toomey ủng hộ việc luận tội ông Trump và có kế hoạch rời Thượng viện khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào đầu năm 2023. Vì vậy, ông không cần quan tâm đến lập trường của các cử tri về việc kết tội cựu Tổng thống. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ này chưa tiết lộ ông sẽ bỏ phiếu như thế nào. Dù vậy, ông Toomey cho biết ông sẽ "cân nhắc những lập luận từ các thành viên ở Hạ viện và các luật sư của ông Trump".

Thượng nghị sĩ Collins đã quy trách nhiệm cho cựu Tổng thống Trump về vụ bạo loạn ngày 6/1, đồng thời dẫn đầu nỗ lực chỉ trích mạnh mẽ ông Trump vì các hành động của cựu Tổng thống.

Các thượng nghị sĩ Rob Portman và Richard Burr không tìm kiếm triển vọng tái đắc cử, do đó, họ cũng không cần lo ngại nhiều về những chia rẽ chính trị hiện nay.

Ông Portman cho biết sau cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, ông sẽ "lắng nghe những lập luận do cả 2 bên trình bày". Một trong những cân nhắc của ông tại phiên tòa sẽ là "điều gì là tốt nhất để hàn gắn thay vì chia rẽ đất nước của chúng ta".

Nếu đảng Dân chủ trong Hạ viện nhận được 17 phiếu cần thiết để kết tội ông Trump, họ sẽ dễ dàng ngăn cựu Tổng thống ra tái tranh cử. Trong khi việc kết tội cần 2/3 số phiếu thì việc ngăn ông Trump ra tái tranh cử chỉ cần tỷ lệ đa số thường (simple majority), tức là đảng Dân chủ chỉ cần lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris để nhận được 51 phiếu cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luận tội ông Trump lần hai sẽ là phiên xét xử ngắn nhất?
Luận tội ông Trump lần hai sẽ là phiên xét xử ngắn nhất?

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ cho rằng, phiên tòa luận tội thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump có thể chỉ kéo dài vài ngày, một dấu hiệu cho thấy đây sẽ là một quá trình diễn ra nhanh chóng.

Luận tội ông Trump lần hai sẽ là phiên xét xử ngắn nhất?

Luận tội ông Trump lần hai sẽ là phiên xét xử ngắn nhất?

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ cho rằng, phiên tòa luận tội thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump có thể chỉ kéo dài vài ngày, một dấu hiệu cho thấy đây sẽ là một quá trình diễn ra nhanh chóng.

Nhiều người Mỹ muốn ông Trump bị kết tội
Nhiều người Mỹ muốn ông Trump bị kết tội

VOV.VN - Thông thường nhiều chính trị gia trở nên nổi tiếng hơn khi rời nhiệm sở, nhưng có lẽ đây không phải là trường hợp của cựu Tổng thống Donald Trump.

Nhiều người Mỹ muốn ông Trump bị kết tội

Nhiều người Mỹ muốn ông Trump bị kết tội

VOV.VN - Thông thường nhiều chính trị gia trở nên nổi tiếng hơn khi rời nhiệm sở, nhưng có lẽ đây không phải là trường hợp của cựu Tổng thống Donald Trump.

Luận tội lần 2: Ông Trump một lần nữa trở thành “tâm điểm” chính trường Mỹ
Luận tội lần 2: Ông Trump một lần nữa trở thành “tâm điểm” chính trường Mỹ

VOV.VN - Phiên tòa luận tội lần thứ hai tại Thượng viện có thể lại một lần nữa đưa cựu Tổng thống Trump trở thành tâm điểm của chính trường Mỹ cho dù ông không xuất hiện.

Luận tội lần 2: Ông Trump một lần nữa trở thành “tâm điểm” chính trường Mỹ

Luận tội lần 2: Ông Trump một lần nữa trở thành “tâm điểm” chính trường Mỹ

VOV.VN - Phiên tòa luận tội lần thứ hai tại Thượng viện có thể lại một lần nữa đưa cựu Tổng thống Trump trở thành tâm điểm của chính trường Mỹ cho dù ông không xuất hiện.