Chính phủ Nga hợp pháp hóa việc nhập khẩu song song

VOV.VN - Ngày 30/3, Thủ tướng Nga M.Mishustin đã ký văn bản hợp pháp hóa nhập khẩu song song vào nước này. Người đứng đầu chính phủ Nga tuyên bố, biện pháp này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho Nga bất chấp những "hành động không thân thiện" của các chính trị gia nước ngoài.

Chính phủ Nga, trong khuôn khổ gói hỗ trợ kinh doanh thứ tư, đã quyết định hợp pháp hóa cái gọi là nhập khẩu song song một số hàng hóa vào nước này. Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban về nâng cao sự ổn định của nền kinh tế Nga dưới các lệnh trừng phạt, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết: "Mục đích của cơ chế này là nhằm thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa có chứa kết quả của hoạt động trí tuệ. Từ trước đến nay, chúng không thể được bán trên lãnh thổ đất nước chúng tôi nếu không được phép của chủ bản quyền. Một đạo luật được thông qua gần đây đã cho phép chính phủ lập danh sách các sản phẩm "theo nguyên tắc quốc tế về việc hết quyền đối với nhãn hiệu thực sự được thiết lập khi nó được chủ sở hữu bán ở bất kỳ nơi nào trên thế giới".

Theo Thủ tướng Mishustin, biện pháp này, cùng với những thứ khác, sẽ giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho Nga bất chấp những "hành động không thân thiện" của các chính trị gia nước ngoài. Trên trang của chính phủ Nga giải thích rằng, nhập khẩu song song không có nghĩa là hợp pháp hóa hàng giả, mà đó là việc cung cấp hàng hóa chính gốc thông qua các kênh thay thế. Tất cả hàng hóa được nhập khẩu trong khuôn khổ nhập khẩu song song sẽ trải qua các thủ tục hải quan và kiểm soát và cũng sẽ được bảo hành.  Trước những hạn chế từ bên ngoài, quyết định này sẽ giúp cung cấp hàng hóa có nhu cầu cho thị trường trong nước và bình ổn giá cả. Danh mục sản phẩm sẽ được Bộ Công Thương phê duyệt.

Trước đây, Nga quy định trách nhiệm pháp lý đối với việc nhập khẩu các sản phẩm có nhãn hiệu được áp dụng cho chúng mà không được phép của chủ bản quyền. Người vi phạm phải tiêu hủy toàn bộ lô hàng và bồi thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?
Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?

VOV.VN - Lịch trình bận rộn đón tiếp các nhà ngoại giao và những cố vấn an ninh quốc tế trong thời điểm này là điều chưa từng có ở Ấn Độ. Việc này đã nói lên vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Ấn Độ đối với các vấn đề quốc tế.

Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?

Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?

VOV.VN - Lịch trình bận rộn đón tiếp các nhà ngoại giao và những cố vấn an ninh quốc tế trong thời điểm này là điều chưa từng có ở Ấn Độ. Việc này đã nói lên vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Ấn Độ đối với các vấn đề quốc tế.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”
Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ
Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp
Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).