Cán bộ thú y chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng hỗ trợ dịch tả lợn Châu phi

VOV.VN -Với vai trò là Trưởng ban Thú y phường, Phạm Thị Phương lập khống giấy tờ của 6 hộ dân nhằm chiếm đoạt gần 220 triệu đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa tiến hành khởi tố Phạm Thị Phương, Trưởng ban Thú y phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn về hành vi chiếm đoạt tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi.

Danh sách nhận tiền hỗ trợ có nhiều điều bất thường. Ảnh: Vietnamnet

Theo Cơ quan CSĐT, trong thời gian từ tháng 4 đến 6/2019, với vai trò là Trưởng ban Thú y phường Phú Thứ (thị xã Kinh Môn, Hải Dương), Phạm Thị Phương (SN 1984) đã lập khống giấy tờ của 6 hộ dân nhằm chiếm đoạt gần 220 triệu đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước cho các gia đình bị thiệt hại nặng do dịch tả lợn Châu Phi.

Cụ thể, đối tượng Phạm Thị Phương đã kê khống số lợn của 3 hộ gồm: Nguyễn Văn Đ., Nguyễn Thị S., Nguyễn Văn H. để chiếm đoạt số tiền hơn 170 triệu đồng; kê khai từ lợn nhỏ thành lợn sề của 3 hộ là Nguyễn Văn Đ., Mạc Thị Đ., Vũ Thị B. để chiếm đoạt số tiền gần 50 triệu đồng.

Cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên