Nhật Bản phê duyệt khẩn cấp thuốc uống Covid-19 đầu tiên sản xuất trong nước

VOV.VN - Quyết định phê duyệt khẩn cấp Xocova được đưa ra khi Nhật Bản đang trong làn sóng dịch bệnh thứ 8 với các ca mắc Covid-19 và số ca tử vong hàng ngày đang tăng nhanh trở lại.

Bộ Y tế, Lao Động và Phúc lợi Nhật Bản hôm nay (22/11) đã cấp phép khẩn cấp cho Xocova -thuốc uống điều trị Covid-19 của hãng dược phẩm Shionogi. Điều này khiến Xocova trở thành loại thuốc đầu tiên được bào chế trong Nhật Bản để điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ.

Theo đó, từ kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối do Shionogi đệ trình, cơ quan dược phẩm và thiết bị y tế Nhật Bản, đơn vị tiến hành đánh giá sơ bộ cho biết đã thu được đầy đủ thông tin cho thấy Xocova có hiệu quả. Ngay sau đó, chính phủ Nhật Bản đã quyết định ký hợp đồng với Shionogi để mua 1 triệu liều để sử dụng cho các bệnh nhân.

Quyết định phê duyệt khẩn cấp Xocova được đưa ra khi Nhật Bản đang trong làn sóng dịch bệnh thứ 8 với các ca mắc Covid-19 và số ca tử vong hàng ngày đang tăng nhanh trở lại.

Theo thống kê của chuyên trang worldometers, trong ngày 22/11, nước này tiếp tục có ca nhiễm và số ca tử vong đứng đầu thế giới với 121.460 ca nhiễm mới và 144 ca tử vong.

Hiện Nhật Bản đã nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt động của người dân, bao gồm dỡ bỏ giới hạn đối với lượng khách nước ngoài hàng ngày và bắt đầu chương trình trợ cấp cho người dân để thúc đẩy du lịch trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ mới
Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ mới

VOV.VN - Ngày 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto làm Bộ trưởng Nội vụ mới, thay thế ông Terada Minoru do bê bối liên quan quỹ chính trị cá nhân.

Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ mới

Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ mới

VOV.VN - Ngày 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto làm Bộ trưởng Nội vụ mới, thay thế ông Terada Minoru do bê bối liên quan quỹ chính trị cá nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị
Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 20/11 đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ của ông Terada Minoru do bê bối liên quan quỹ chính trị cá nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 20/11 đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ của ông Terada Minoru do bê bối liên quan quỹ chính trị cá nhân.

Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ngày 18/11, Triều Tiên đã phóng tên lửa rơi ở vị trí cách đảo Oshima, tỉnh Hokkaido cách khoảng 210 km về phía Tây, nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản.

Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ngày 18/11, Triều Tiên đã phóng tên lửa rơi ở vị trí cách đảo Oshima, tỉnh Hokkaido cách khoảng 210 km về phía Tây, nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản.