NATO kêu gọi các thành viên đầu tư sản xuất đạn dược giúp Ukraine

VOV.VN - Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua (13/2) đã kêu gọi các nước thành viên tăng cường đầu tư sản xuất vũ khí và đạn dược để bổ sung các kho vũ khí đang dần cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine.

Phát biểu trước phiên khai mại Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết xung đột tại Ukraine đang tiêu tốn lượng lớn đạn dược và gây sức ép đối với ngành công nghiệp quốc phòng của NATO. Theo người đứng đầu NATO, số lượng các loại súng đạn và vũ khí được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga đã vượt qua năng lực sản xuất của các nước thành viên NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thúc giục các nước thành viên tăng cường đầu tư và tốc độ sản xuất vũ khí củng cố năng lực quốc phòng trong bối cảnh diễn biến xung đột tại Ukraine đã ngày càng khốc liệt và quy mô ngày càng lớn.

“Thời gian chờ đợi để sản xuất các loại đạn cỡ nòng lớn sẽ mất khoảng từ 12 đến 28 tháng. Các đơn đặt hàng hôm nay sẽ chỉ có thể được giao sau hai năm rưỡi nữa. Do đó, chúng ta phải đẩy nhanh sản xuất và đầu tư vào năng lực sản xuất của mình".        

Tổng thư ký NATO cho rằng NATO đang trong cuộc đua về hậu cần và nhấn mạnh các loại vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế phải đến được Ukraine trước khi Nga có thể giành thế chủ động trên chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO cũng sẽ tập phân tích diễn biến tình hình tại Ukraine và tìm kiếm sự đồng thuận về khả năng chuyển giao thêm cho Ukraine các loại vũ khí phù hợp, trong đó có nội dung đặc biệt nhạy cảm là cung cấp các máy bay chiến đấu như theo đề nghị của Ukraine.

Ngoài ra, tại Hội nghị diễn ra trong hai ngày 14/02 và 15/02, NATO cũng sẽ họp bàn tăng cường khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển và mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng của mỗi nước thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một
Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

VOV.VN - Một nhóm phóng viên BBC mới đây đã được quân Ukraine dẫn đi quan sát thực địa tại chiến trường Bakhmut. Từ “chảo lửa” này, họ cho biết, chính lính Ukraine ghi nhận “quân Nga đang chiến thắng dần dần”.

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

VOV.VN - Một nhóm phóng viên BBC mới đây đã được quân Ukraine dẫn đi quan sát thực địa tại chiến trường Bakhmut. Từ “chảo lửa” này, họ cho biết, chính lính Ukraine ghi nhận “quân Nga đang chiến thắng dần dần”.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/2/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/2/2023.

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine
Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

VOV.VN - Đức vừa cam kết gửi thêm xe tăng phòng không Gepard sang Ukraine trong bối cảnh Kiev muốn ứng phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng các UAV do Iran sản xuất. Xe tăng này có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có những điểm yếu.

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

VOV.VN - Đức vừa cam kết gửi thêm xe tăng phòng không Gepard sang Ukraine trong bối cảnh Kiev muốn ứng phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng các UAV do Iran sản xuất. Xe tăng này có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có những điểm yếu.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine
Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?
Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

VOV.VN - Các dữ liệu cho thấy khả năng Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới ở Ukraine, với mục tiêu mang tính tập trung cao, bất chấp trở ngại về thời tiết vào mùa xuân.

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

VOV.VN - Các dữ liệu cho thấy khả năng Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới ở Ukraine, với mục tiêu mang tính tập trung cao, bất chấp trở ngại về thời tiết vào mùa xuân.

Nga lắp đặt, phóng và điều khiển UAV Orlan đa năng bay trên chiến trường Ukraine
Nga lắp đặt, phóng và điều khiển UAV Orlan đa năng bay trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cuối tháng 1 vừa qua, quân khu miền Tây của Nga đã sử dụng các UAV đa năng Orlan-10 để trinh sát và chỉ thị mục tiêu trên chiến trường Ukraine, chụp hình lại kết quả các cuộc tấn công của quân đội Nga... UAV sau đó hạ cánh bằng dù.

Nga lắp đặt, phóng và điều khiển UAV Orlan đa năng bay trên chiến trường Ukraine

Nga lắp đặt, phóng và điều khiển UAV Orlan đa năng bay trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cuối tháng 1 vừa qua, quân khu miền Tây của Nga đã sử dụng các UAV đa năng Orlan-10 để trinh sát và chỉ thị mục tiêu trên chiến trường Ukraine, chụp hình lại kết quả các cuộc tấn công của quân đội Nga... UAV sau đó hạ cánh bằng dù.

Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga
Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga

VOV.VN - Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 Terminator hiện đại của Nga gây nhiều tổn thất cho quân đội Ukraine. Và mới đây, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố họ đã lần đầu tiên bắn cháy một xe bọc thép như vậy.

Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga

Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga

VOV.VN - Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 Terminator hiện đại của Nga gây nhiều tổn thất cho quân đội Ukraine. Và mới đây, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố họ đã lần đầu tiên bắn cháy một xe bọc thép như vậy.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?
Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.