Người Lào Điện Biên giữ gìn nghề dệt thổ cẩm

VOV.VN - Người Lào ở Điện Biên còn lưu giữ nhiều nét văn hoá đặc sắc của dân tộc mình. Một trong những số đó là nghề dệt thổ cẩm.

Người Lào ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sinh sống chủ yếu ở 2 bản Na Sang 1 và Na Sang 2. Bà con ở đây cho biết, nghề dệt thổ cẩm đã có từ rất lâu đời. Phần lớn sản phẩm thổ cẩm làm ra được họ sử dụng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, như làm váy áo, khăn, gối, đệm...

Bà Lường Thị Un, người dân bản Na Sang 1 cho biết, để có được tấm vải thổ cẩm hoàn hảo, đòi hỏi phải trải qua rất nhiều công đoạn từ trồng bông, sử dụng màu nhuộm chàm tự nhiên, cho đến các công đoạn dệt để tạo ra những tấm vải nhiều màu với những họa tiết, hoa văn hết sức đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lào.

Theo truyền thống của dân tộc Lào, khi người con gái muốn đi lấy chồng thì phải biết dệt vải, bởi sau khi xây dựng gia đình, họ sẽ phải tự tay dệt trang phục cho chồng, cho con. Do đó, các cô gái Lào đã được các bà, các mẹ truyền dạy kiến thức nghề dệt thổ cẩm ngay từ khi còn nhỏ.

Chị Hoàng Yến Vy, người dân bản Na Sang 2, xã Núa Ngam cho biết, hầu hết những người thông thạo dệt thủ công truyền thống ở bản, ở xã nay đã lớn tuổi. Vì vậy, việc truyền nghề cho thế hệ sau đang được các bà, các mẹ chú trọng. Bản thân chị cũng luôn háo hức với việc học dệt để hiểu sâu thêm nét văn hoá của dân tộc mình, cũng như góp phần lưu truyền nghề truyền thống và hơn thế nữa đưa các sản phẩm dệt thổ cẩm của người Lào vươn xa hơn, trở thành một thương hiệu đặc sắc trên thị trường.

"Trang phục của dân tộc Lào rất đẹp, nhiều màu sắc. Thế hệ trẻ của bọn em cũng đang cố gắng để tiếp nối nghề dệt vải. Như em ở nhà cũng được mẹ dạy cho cách dệt ra sao để được cái chân váy đẹp. Sau này em cũng sẽ truyền lại để thế hệ trẻ chúng em luôn phát huy được cái nghề dệt vải của dân tộc Lào" - Chị Hoàng Yến Vy chia sẻ.

Theo ông Trần Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, nhằm bảo tồn và phát triển nghề dệt thủ công truyền thống của người dân tộc Lào ở địa phương, chính quyền xã đã thành lập Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Na Sang. Kể từ khi HTX đi vào hoạt động, giá trị sản phẩm dệt được nâng lên rõ rệt; nhiều cơ sở đã tìm đến tận nơi để đặt hàng. Đây là những tín hiệu đáng mừng, là động lực để cấp uỷ, chính quyền và người dân nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc bảo tồn, phát huy nghề dệt truyền thống của dân tộc Lào địa phương.

"Hiện nay UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ trình huyện, cấp có thẩm quyền phê duyệt nghề truyền thống thành sản phẩm OCOP cho bản Na Sang, tiếp tục để khuyến khích vận động bà con phát huy truyền thống làng nghề lâu đời của bản" - Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên thông tin.

Trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt thủ công truyền thống vẫn đang được đồng bào dân tộc Lào ở Núa Ngam gìn giữ, phát huy với mong muốn đưa các sản phẩm thổ cẩm trở thành một trong sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo ấn tượng khó quên với mỗi du khách khi có dịp đến với Điện Biên Phủ anh hùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cao tuổi với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu
Người cao tuổi với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu

VOV.VN - Bằng nhiều phương cách khác nhau, các già làng, người uy tín và những bậc cao niên vùng đồng bào Cơ Tu đã không ngừng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Không chỉ vậy, họ còn góp phần làm cho các giá trị văn hóa ấy ngày càng phong phú, sinh động.

Người cao tuổi với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu

Người cao tuổi với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu

VOV.VN - Bằng nhiều phương cách khác nhau, các già làng, người uy tín và những bậc cao niên vùng đồng bào Cơ Tu đã không ngừng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Không chỉ vậy, họ còn góp phần làm cho các giá trị văn hóa ấy ngày càng phong phú, sinh động.

Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn vở mới “Cung thương một khúc...”
Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn vở mới “Cung thương một khúc...”

VOV.VN - Nhà hát Chèo Hà Nội vừa có buổi tổng duyệt vở "Cung thương một khúc..." của tác giả Bùi Vũ Minh, đạo diễn NSƯT Hoài Thu. Vở diễn đã thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng, khán phòng rạp hát Đại Nam đã không còn một ghế trống trong đêm tổng duyệt vừa qua.

Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn vở mới “Cung thương một khúc...”

Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn vở mới “Cung thương một khúc...”

VOV.VN - Nhà hát Chèo Hà Nội vừa có buổi tổng duyệt vở "Cung thương một khúc..." của tác giả Bùi Vũ Minh, đạo diễn NSƯT Hoài Thu. Vở diễn đã thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng, khán phòng rạp hát Đại Nam đã không còn một ghế trống trong đêm tổng duyệt vừa qua.

Con người - Trung tâm của văn hóa
Con người - Trung tâm của văn hóa

VOV.VN - Bàn tới câu chuyện đầu tư cho văn hóa, chúng ta nhắc nhiều tới yếu tố con người, bởi cốt lõi của văn hóa là con người. Nhưng làm thế nào để xây dựng, hoàn thiện con người văn hóa, có nhân cách... lại là một thách thức, không hề dễ dàng.

Con người - Trung tâm của văn hóa

Con người - Trung tâm của văn hóa

VOV.VN - Bàn tới câu chuyện đầu tư cho văn hóa, chúng ta nhắc nhiều tới yếu tố con người, bởi cốt lõi của văn hóa là con người. Nhưng làm thế nào để xây dựng, hoàn thiện con người văn hóa, có nhân cách... lại là một thách thức, không hề dễ dàng.