GM sắp xây dựng thêm nhà máy sản xuất pin

VOV.VN - General Motors dự định thông báo kế hoạch xây dựng thêm nhà máy sản xuất pin tại Mỹ trong tuần này.

Nhà sản xuất xe hơi đã xác nhận việc xây dựng 2 nhà máy sản xuất pin với đối tác liên doanh LG Energy Solution ở Lordstown, Ohio và Spring Hill, Tennessee. GM đang đầu tư 2,3 tỷ USD cho mỗi cơ sở này.

Trong buổi trao đổi với The Associated Press tại đường đua IndyCar tuần vừa qua tại Detroit, Chủ tịch GM Mark Reus xác nhận rằng nhiều nhà máy sản xuất pin đang được tiến hành tuy nhiên không tiết lộ việc những nhà máy này được đặt tại đâu.

“Trong tuần tới chúng tôi sẽ thông báo thêm thông tin và chúng sẽ có mặt tại Mỹ”, Rues cho biết.

Phát ngôn viên của GM - Jim Cain xác nhận với The Detroit News rằng nhà sản xuất sẽ xây dựng thêm nhiều cơ sở để thúc đẩy sản lượng pin của họ khi mà doanh số bán xe điện đang tăng lên. Nhà máy Lordsotwn sẽ tuyển dụng thêm 1.100 công nhân khi đi vào hoạt động trong năm tới trong khi đó cơ sở Spring Hill sẽ tuyển dụng 1.300 công nhân và sẽ hoạt động vào năm 2023. Những cơ sở sản xuất pin khác cũng sẽ có quy mô tương tự. Hai nhà máy này sẽ ban đầu sẽ cung cấp tế bào pin cho 5 cơ sở sản xuất xe điện khác của GM.

Những nhà máy này tọa lạc tại Michigan, Tennessee, Ontario và Mexico và The Detroit News tin rằng những nhà máy sản xuất pin mới sẽ gần những nhà máy này.

Giống như những nhà sản xuất khác trong năm nay, General Motors gần đây đã thông báo việc sẽ dừng bán xe ICE đến năm 2035 và đặt mục tiêu trở thành loại carbon tự nhiên cho đến năm 2040. Công ty sẽ cung cấp 30 mẫu xe điện trên toàn cầu cho đến giữa thập kỷ và cuối năm 2025, 40% xe của hãng tại Mỹ sẽ là xe điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GM trì hoãn việc khôi phục ca làm việc thứ 2 của ba nhà máy tại Bắc Mỹ
GM trì hoãn việc khôi phục ca làm việc thứ 2 của ba nhà máy tại Bắc Mỹ

VOV.VN - General Motors đã quyết định trì hoãn việc khôi phục ca làm việc thứ hai tại một số nhà máy lắp ráp xe tải ở Michigan, Indiana và Mexico...

GM trì hoãn việc khôi phục ca làm việc thứ 2 của ba nhà máy tại Bắc Mỹ

GM trì hoãn việc khôi phục ca làm việc thứ 2 của ba nhà máy tại Bắc Mỹ

VOV.VN - General Motors đã quyết định trì hoãn việc khôi phục ca làm việc thứ hai tại một số nhà máy lắp ráp xe tải ở Michigan, Indiana và Mexico...

GM gửi bản thiết kế khẩu trang cho 600 nhà cung cấp phụ tùng
GM gửi bản thiết kế khẩu trang cho 600 nhà cung cấp phụ tùng

VOV.VN - GM đang khuyến khích các nhà cung cấp phụ tùng của mình hỗ trợ sản xuất khẩu trang y tế cho tiền tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phức tạp.

GM gửi bản thiết kế khẩu trang cho 600 nhà cung cấp phụ tùng

GM gửi bản thiết kế khẩu trang cho 600 nhà cung cấp phụ tùng

VOV.VN - GM đang khuyến khích các nhà cung cấp phụ tùng của mình hỗ trợ sản xuất khẩu trang y tế cho tiền tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phức tạp.

GM và Honda hợp tác phát triển xe điện hoàn toàn
GM và Honda hợp tác phát triển xe điện hoàn toàn

VOV.VN - General Motors và Honda Motor mới đây đã đồng ý cùng nhau phát triển 2 chiếc xe điện hoàn toàn mới cho nhà sản xuất đến từ Nhật Bản.

GM và Honda hợp tác phát triển xe điện hoàn toàn

GM và Honda hợp tác phát triển xe điện hoàn toàn

VOV.VN - General Motors và Honda Motor mới đây đã đồng ý cùng nhau phát triển 2 chiếc xe điện hoàn toàn mới cho nhà sản xuất đến từ Nhật Bản.

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump
GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

VOV.VN - General Motors(GM) và Ventec Life Systems đã đạt thỏa thuận sản xuất các máy thở tại một trong những nhà máy sản xuất linh kiện của hãng tại Ấn Độ.

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

VOV.VN - General Motors(GM) và Ventec Life Systems đã đạt thỏa thuận sản xuất các máy thở tại một trong những nhà máy sản xuất linh kiện của hãng tại Ấn Độ.

GM, Ford nghiên cứu sử dụng nhà máy để sản xuất thiết bị y tế
GM, Ford nghiên cứu sử dụng nhà máy để sản xuất thiết bị y tế

VOV.VN - GM và Ford đang nghiên cứu xem họ có thể sử dụng các nhà máy tự động của mình để hỗ trợ sản xuất máy thở và các thiết bị y tế chống dịch Covid-19.

GM, Ford nghiên cứu sử dụng nhà máy để sản xuất thiết bị y tế

GM, Ford nghiên cứu sử dụng nhà máy để sản xuất thiết bị y tế

VOV.VN - GM và Ford đang nghiên cứu xem họ có thể sử dụng các nhà máy tự động của mình để hỗ trợ sản xuất máy thở và các thiết bị y tế chống dịch Covid-19.