Quan hệ Việt Nam - Hà Lan dưới con mắt chuyên gia nước bạn

VOV.VN - Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất từ Cộng đồng Châu Âu (EC) và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong số các nước EU. Ông Sven Dekker là điều phối viên quốc gia của PUM trong hơn 6 năm, đến thăm Việt Nam 2 lần/năm. Trong những năm này, ông đã phát triển các mối quan hệ lâu dài ở cả Việt Nam và Hà Lan.

Hà Lan và Việt Nam có mối quan hệ lâu dài và tin cậy, từ đầu thế kỷ XVII. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/4/1973 và Hà Lan là một trong những nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết.

PUM là một tổ chức cung cấp cho các doanh nhân lời khuyên để phát triển bền vững và toàn diện trong kinh doanh. Ông Sven Dekker là điều phối viên quốc gia của PUM trong hơn 6 năm và đến thăm Việt Nam hai lần một năm. Trong những năm này, ông đã phát triển các mối quan hệ lâu dài ở cả Việt Nam và Hà Lan.

“Liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), tôi nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU”, ông Sven Dekker cho hay.

Trong những năm tới, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan sẽ được tăng cường như đã thỏa thuận tại New York bên lề Tuần lễ cấp cao khóa 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong cuộc gặp giữa Việt Nam và Hà Lan, hai bên cho biết coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hà Lan. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, nối lại các cơ chế hợp tác song phương bị gián đoạn do tác động của dịch Covid-19.

Nằm ở vị trí chiến lược đối với các công ty nước ngoài có hoạt động trên khắp Đông Nam Á, Việt Nam là trung tâm xuất khẩu lý tưởng để tiếp cận các thị trường ASEAN khác. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, xã hội bình đẳng, dân chủ, văn minh, cơ sở hạ tầng hài hòa, hiện đại. Việt Nam đang nỗ lực để hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, xanh và ít carbon.

So với các thị trường đang phát triển khác trong khu vực, Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia dẫn đầu rõ ràng về sản xuất và tìm nguồn cung ứng chi phí thấp, với lĩnh vực sản xuất chiếm 25% tổng GDP của cả nước vào năm 2021. Thủ tướng Hà Lan Rutte khẳng định các cơ quan hữu quan Hà Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2023.

Theo ông Sven Dekker, với lực lượng lao động của đất nước tăng lên hàng năm, lao động Việt Nam tương đối rẻ, trẻ và ngày càng có tay nghề cao. Trong khi Việt Nam được biết đến rộng rãi là một địa điểm đắc địa cho các nhà đầu tư hoạt động trong ngành dệt may, thì có nhiều lĩnh vực kinh doanh khác đang có sự tăng trưởng đáng kể trong nước.

Ông cho rằng Việt Nam đang trên đường trở thành một địa điểm quan trọng cho sản xuất công nghệ cao, công nghệ thông tin và truyền thông, ô tô và thiết bị y tế. Ngoài ra, dệt may luôn nằm trong số các ngành xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với hơn 6.000 công ty sản xuất hàng dệt may, sử dụng hơn 2,5 triệu lao động. Tương lai của ngành dược Việt Nam cũng rất hấp dẫn. Thị trường dược phẩm của Việt Nam được dự đoán sẽ tăng lên 16,1 tỷ USD vào năm 2026.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil. Năm 2021, giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 3,1 tỷ USD. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam và là ngành định hướng xuất khẩu với hơn 90% sản lượng được xuất khẩu. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam có tiềm năng vượt Brazil nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, chi phí sản xuất thấp hơn.

Ông Sven Dekker cho rằng, Việt Nam đã là một câu chuyện thành công về phát triển. Những cải cách kinh tế kể từ khi bắt đầu Đổi mới vào năm 1986, cùng với các xu hướng toàn cầu có lợi, đã giúp đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ. Từ năm 2002 đến 2021, GDP bình quân đầu người tăng 3,6 lần, đạt gần 3.700 USD. Tỷ lệ nghèo đói (3,65 USD/ngày, PPP 2017) giảm từ 14% năm 2010 xuống 3,8% năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hà Lan trong 10 tháng năm 2022 đạt gần 9,2 tỷ USD, vượt kim ngạch thương mại hai chiều của cả năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan đạt 8,7 tỷ USD, tăng gần 40% trong khi nhập khẩu từ Hà Lan đạt 549 triệu USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu tổ chức Đại hội lần thứ 2 vào ngày 15/10
Liên Hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu tổ chức Đại hội lần thứ 2 vào ngày 15/10

VOV.VN - Ngày 15/10, Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 2 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Liên Hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu tổ chức Đại hội lần thứ 2 vào ngày 15/10

Liên Hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu tổ chức Đại hội lần thứ 2 vào ngày 15/10

VOV.VN - Ngày 15/10, Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 2 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tham dự Lễ hội Đoàn Ngoại giao 2022
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tham dự Lễ hội Đoàn Ngoại giao 2022

VOV.VN - Ngày 3/9/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tham dự Lễ hội Đoàn Ngoại giao (Embassy Festival). Đây là sự kiện văn hóa uy tín và thường niên tại thành phố La Haye.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tham dự Lễ hội Đoàn Ngoại giao 2022

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tham dự Lễ hội Đoàn Ngoại giao 2022

VOV.VN - Ngày 3/9/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tham dự Lễ hội Đoàn Ngoại giao (Embassy Festival). Đây là sự kiện văn hóa uy tín và thường niên tại thành phố La Haye.

Kết nối trí thức trẻ người Việt ở châu Âu: Lan tỏa tri thức - Hướng tới tương lai
Kết nối trí thức trẻ người Việt ở châu Âu: Lan tỏa tri thức - Hướng tới tương lai

VOV.VN - Hội thảo khoa học trí thức trẻ người Việt tại châu Âu lần thứ nhất tại Cộng hòa Séc đã thu hút sự quan tâm của hơn 100 thanh niên, sinh viên Việt Nam từ hơn 10 quốc gia châu Âu cùng với diễn giả là các giáo sư, tiến sĩ người Việt đến từ các trường đại học hàng đầu của châu Âu.

Kết nối trí thức trẻ người Việt ở châu Âu: Lan tỏa tri thức - Hướng tới tương lai

Kết nối trí thức trẻ người Việt ở châu Âu: Lan tỏa tri thức - Hướng tới tương lai

VOV.VN - Hội thảo khoa học trí thức trẻ người Việt tại châu Âu lần thứ nhất tại Cộng hòa Séc đã thu hút sự quan tâm của hơn 100 thanh niên, sinh viên Việt Nam từ hơn 10 quốc gia châu Âu cùng với diễn giả là các giáo sư, tiến sĩ người Việt đến từ các trường đại học hàng đầu của châu Âu.

Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2022
Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2022

VOV.VN - Chương trình Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2022 với chủ đề “Vai trò thanh niên, tri thức Việt Nam ở nước ngoài với xã hội” sẽ chính thức khai mạc vào tháng 8 tới tại Praha, CH Séc.

Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2022

Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2022

VOV.VN - Chương trình Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2022 với chủ đề “Vai trò thanh niên, tri thức Việt Nam ở nước ngoài với xã hội” sẽ chính thức khai mạc vào tháng 8 tới tại Praha, CH Séc.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết người Việt tại cuộc thi giọng ca vàng toàn châu Âu
Lan tỏa tinh thần đoàn kết người Việt tại cuộc thi giọng ca vàng toàn châu Âu

VOV.VN - Cuộc thi tìm kiếm giọng ca vàng châu Âu 2021 lần thứ 1 với dòng nhạc Bolero là một sân chơi đặc biệt dành cho bà con cộng đồng người Việt Nam có đam mê âm nhạc trên toàn châu Âu.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết người Việt tại cuộc thi giọng ca vàng toàn châu Âu

Lan tỏa tinh thần đoàn kết người Việt tại cuộc thi giọng ca vàng toàn châu Âu

VOV.VN - Cuộc thi tìm kiếm giọng ca vàng châu Âu 2021 lần thứ 1 với dòng nhạc Bolero là một sân chơi đặc biệt dành cho bà con cộng đồng người Việt Nam có đam mê âm nhạc trên toàn châu Âu.