Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng khai đuổi người đưa hối lộ, nhân chứng nói gì?

VOV.VN - Tại tòa, bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304 khai đã đuổi người đưa hối lộ ra khỏi phòng làm việc và dọa báo công an.

Ngày 20/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường cùng 35 bị cáo khác trong vụ án "Sản xuất buôn bán hàng giả", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Trần Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng, liên quan việc không xử lý triệt để Công ty Phú Hưng Phát do bị cáo Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc, khi phát hiện 27.300 quyển sách giáo khoa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, khi biết số sách bị Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, Cao Thị Minh Thuận đã thông qua Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) nhờ Hải đến gặp ông Trần Hùng để xin giảm nhẹ. Đồng thời ngày 15/7/2020, Hải đến nơi ông Hùng làm việc mang theo bọc tiền 300 triệu đồng trong túi đen.

"Tôi chỉ tay vào mặt Hải bảo: "Mày định hối lộ tao à. Có muốn báo công an không". Sau đó, tôi đuổi Hải ra khỏi phòng làm việc" - ông Hùng khai và khẳng định VKS quy kết mình nhận hối lộ là không đúng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Duy Hải lại khai đã đưa tiền cho ông Trần Hùng: "Anh Hùng phải đồng ý và hẹn thì bị cáo mới cầm tiền lên tận phòng. Chứ không thể tự ý lên".

Tòa xét hỏi nhân chứng là ông Nguyễn Văn Kim, cựu thành viên Tổ công tác 304. Ông Kim khai ngày 15/7 khi lên phòng Trần Hùng thì thấy có Nguyễn Duy Hải và ông Hùng đang ngồi.

"Có thấy trao đổi gì giữa Hải và Hùng không?" - Chủ tọa hỏi và ông Kim cho hay, hai bên nói nhỏ nên không nghe rõ. Sau đó có thấy Hải gọi điện cho ai đó, đưa máy cho Hùng nghe và Hùng nói gay gắt "Cứ để cho bên Hà Nội làm".

"Đến buổi ăn trưa, tôi bảo mấy anh em đi ăn thì anh Hùng nói bận. Do đó tôi và Nguyễn Duy Hải, cùng ông Kiều Nghiệp (thành viên Tổ công tác 304) đi ăn. Khi đi vẫn thấy anh Hải cầm theo túi đen, một tay kẹp túi một tay cầm điện thoại" - nhân chứng là ông Nguyễn Văn Kim cho hay.

Làm nhân chứng tại tòa, ông Kiều Nghiệp (thành viên Tổ công tác 304) cũng cho hay khi đi ăn trưa vẫn thấy Hải cầm theo túi đen một cách hớ hênh, nên khi đang ăn, ông có nhắc Hải để túi gọn lại.

Cáo trạng cho rằng, ngày 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Trần Hùng. Tại đây, Hải đã gọi điện để ông Hùng nói chuyện với bà Thuận, hướng dẫn viết lại bản tường trình thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ.

Viện kiểm sát xác định, ông Hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà Thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng hầu tòa, 5 luật sư bào chữa
Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng hầu tòa, 5 luật sư bào chữa

VOV.VN - Ông Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường hầu tòa với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng hầu tòa, 5 luật sư bào chữa

Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng hầu tòa, 5 luật sư bào chữa

VOV.VN - Ông Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường hầu tòa với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Khởi tố 3 cán bộ ở Hưng Yên về hành vi nhận hối lộ
Khởi tố 3 cán bộ ở Hưng Yên về hành vi nhận hối lộ

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là cán bộ Nhà nước về hành vi Nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố 3 cán bộ ở Hưng Yên về hành vi nhận hối lộ

Khởi tố 3 cán bộ ở Hưng Yên về hành vi nhận hối lộ

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là cán bộ Nhà nước về hành vi Nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn.

Viện KSND truy tố bị can Trần Hùng tội nhận hối lộ
Viện KSND truy tố bị can Trần Hùng tội nhận hối lộ

VOV.VN - VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 36 bị can, trong đó cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - ông Trần Hùng bị truy tố về hành vi Nhận hối lộ.

Viện KSND truy tố bị can Trần Hùng tội nhận hối lộ

Viện KSND truy tố bị can Trần Hùng tội nhận hối lộ

VOV.VN - VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 36 bị can, trong đó cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - ông Trần Hùng bị truy tố về hành vi Nhận hối lộ.