Cần đầu tư chợ đầu mối ở TP.HCM trở thành trung tâm logistics

VOV.VN - TP.HCM cần đầu tư chợ đầu mối trở thành trung tâm logistics trong phân phối hàng hóa. Đó là ý kiến của đại biểu tại hội thảo “Tổ chức hoạt động chợ đầu mối trong ngắn hạn nhằm thích ứng với yêu cầu kiểm soát dịch bệnh và khởi đầu cho việc hướng đến mô hình hiện đại” do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức sáng nay (27/12).

TP.HCM có 3 chợ đầu mối và sau 20 năm đi vào hoạt động mô hình này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hiện nay giao dịch hàng hóa tại các chợ đầu mối được thực hiện theo phương thức truyền thống, chưa áp dụng công nghệ số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại chợ. Hệ thống hạ tầng của các chợ đầu mối khá lạc hậu, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Năm 2023, lượng hàng nhập chợ đầu mối trung bình từ 7.000 - 8.500 tấn/ ngày, đêm, giảm khoảng 17% so với thời điểm trước dịch bệnh.

Từ thực trạng trên, Thành phố đặt ra yêu cầu các chợ đầu mối cần có sự thay đổi, phát triển để hướng đến mục tiêu trở thành các trung tâm bán buôn, xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm và là địa điểm tham quan, mua sắm du lịch của khu vực phía Nam.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Bích Trâm, Đại học Mở TP.HCM cho rằng, điểm hạn chế của các chợ đầu mối từ dịch vụ logistisc trong giao nhận hàng hóa, đến các khó trữ hàng hóa chưa hiện đại và chuyên nghiệp. Thành phố nên xây dựng chợ đầu mối thành trung tâm logistcics để phân phối hàng hóa hiệu quả hơn, giảm chi phí.

 Còn ông Hà Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) cũng cho rằng, để chuyển đổi phương thức giao dịch ở các chợ đầu mối thì phải ứng dụng công nghệ số và làm từng bước.

“Thương nhân đang đứng tại sạp cầm điện thoại thì được nhưng mở laptop gõ thì không được. Mình nên thực hiện những bước đầu tiên nếu có số hóa các chợ đầu mối thì chỉ nên số hóa phương thức giao dịch giữa họ và khách hàng. Những group của các tiểu thương dùng virber, zalo chính là những manh nha để chuyển đổi số” - ông Hà Ngọc Sơn nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM chuẩn bị đón đầu "chu kỳ" kinh tế mới
TP.HCM chuẩn bị đón đầu "chu kỳ" kinh tế mới

VOV.VN - Kinh tế TP.HCM thời gian qua được đánh giá đã có những bước hồi phục khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc phục hồi này được đánh giá là chưa bền, chỉ là trong ngắn hạn.

TP.HCM chuẩn bị đón đầu "chu kỳ" kinh tế mới

TP.HCM chuẩn bị đón đầu "chu kỳ" kinh tế mới

VOV.VN - Kinh tế TP.HCM thời gian qua được đánh giá đã có những bước hồi phục khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc phục hồi này được đánh giá là chưa bền, chỉ là trong ngắn hạn.

Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM
Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM

VOV.VN - Các chợ đầu mối ở TP.HCM không chỉ cung cấp hàng hóa cho thị trường TP mà còn là điểm trung chuyển hàng hóa cho các vùng miền. Những ngày cận Tết này, hàng hóa, thực phẩm được đưa về các chợ đầu mối tiêu thụ với số lượng tăng gấp 4-5 lần ngày thường.

Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM

Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM

VOV.VN - Các chợ đầu mối ở TP.HCM không chỉ cung cấp hàng hóa cho thị trường TP mà còn là điểm trung chuyển hàng hóa cho các vùng miền. Những ngày cận Tết này, hàng hóa, thực phẩm được đưa về các chợ đầu mối tiêu thụ với số lượng tăng gấp 4-5 lần ngày thường.

TP.HCM mới giải ngân được 34% vốn đầu tư công
TP.HCM mới giải ngân được 34% vốn đầu tư công

VOV.VN - Đến hết ngày 25/11, tổng số vốn đã giải ngân của TP.HCM hơn 12.665 trong tổng số 37.463 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34%. 

TP.HCM mới giải ngân được 34% vốn đầu tư công

TP.HCM mới giải ngân được 34% vốn đầu tư công

VOV.VN - Đến hết ngày 25/11, tổng số vốn đã giải ngân của TP.HCM hơn 12.665 trong tổng số 37.463 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34%.