Đảng nước Nga Thống nhất ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống

VOV.VN - Đảng Nước Nga thống nhất đã nhất trí ủng hộ việc ông Putin ra tranh cử tổng thống.

Ngày 17/12, phát biểu với báo giới bên lề Đại hội Đảng “Nước Nga Thống nhất” đang diễn ra tại Moscow, ông Dimtry Medvedev, Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất” cho biết, ông đã bỏ phiếu đề xuất ủng hộ việc đề cử ông Putin làm ứng cử viên Tổng thống Liên bang Nga trong cuộc bầu cử dự kiến ​​vào ngày 17/3/2024. Tại hội nghị, toàn bộ những người tham gia đã ủng hộ việc tái tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Medvedev cũng khẳng định, chiến thắng của Tổng thống Putin với tư cách là ứng cử viên của Đảng “Nước Nga Thống nhất”, trong cuộc bầu cử sắp tới, phải hoàn toàn tự nhiên, hợp pháp và không thể tranh cãi. Đây là công việc của mọi thành viên trong đảng “Nước Nga Thống nhất”.

Tuần trước, ông Putin đã tuyên bố tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Trước đó, ông đã 4 lần được bầu vào chức vụ cao nhất của chính phủ: vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Sau khi thông qua sửa đổi hiến pháp, ông nhận được quyền ứng cử vào năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm 2023
Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm 2023

VOV.VN - Ngày hôm qua, 14/12, sự kiện được người dân Nga mong đợi nhất trong năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Gostinyi Dvor ở thủ đô Moscow, đó là Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm.

Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm 2023

Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm 2023

VOV.VN - Ngày hôm qua, 14/12, sự kiện được người dân Nga mong đợi nhất trong năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Gostinyi Dvor ở thủ đô Moscow, đó là Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm.

Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?
Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tổ chức cuộc họp báo cuối năm đầu tiên của mình từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Ukraine vào đầu năm 2022. Trong sự kiện hôm 14/12/2023, ông Putin nói rằng các mục tiêu của Nga vẫn “không thay đổi” và sẽ không có hòa bình chừng nào Nga chưa đạt được các mục tiêu này.

Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?

Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tổ chức cuộc họp báo cuối năm đầu tiên của mình từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Ukraine vào đầu năm 2022. Trong sự kiện hôm 14/12/2023, ông Putin nói rằng các mục tiêu của Nga vẫn “không thay đổi” và sẽ không có hòa bình chừng nào Nga chưa đạt được các mục tiêu này.

Tổng thống Putin tiết lộ tình hình của quân đội Nga trên tiền tuyến Ukraine
Tổng thống Putin tiết lộ tình hình của quân đội Nga trên tiền tuyến Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường niên ngày 14/12, Tổng thống Putin cho biết hiện có hơn 617.000 quân nhân Nga tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine dọc tiền tuyến trải dài hơn 2.000km.

Tổng thống Putin tiết lộ tình hình của quân đội Nga trên tiền tuyến Ukraine

Tổng thống Putin tiết lộ tình hình của quân đội Nga trên tiền tuyến Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường niên ngày 14/12, Tổng thống Putin cho biết hiện có hơn 617.000 quân nhân Nga tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine dọc tiền tuyến trải dài hơn 2.000km.

Tổng thống Putin khẳng định Nga và Ukraine về bản chất là một dân tộc
Tổng thống Putin khẳng định Nga và Ukraine về bản chất là một dân tộc

VOV.VN - Nga và Ukraine về bản chất là một dân tộc và Moscow đã cố gắng trong hàng thập kỷ để xây dựng quan hệ bình thường với Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc họp báo thường niên ngày 14/12.

Tổng thống Putin khẳng định Nga và Ukraine về bản chất là một dân tộc

Tổng thống Putin khẳng định Nga và Ukraine về bản chất là một dân tộc

VOV.VN - Nga và Ukraine về bản chất là một dân tộc và Moscow đã cố gắng trong hàng thập kỷ để xây dựng quan hệ bình thường với Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc họp báo thường niên ngày 14/12.