Thái Lan và Myanmar mở lại cửa khẩu Mae Sai-Tachilek

VOV.VN - Cây cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar đầu tiên, cũng chính là cửa khẩu nối quận Mae Sai của Thái Lan và thị trấn Tachilek của Myanmar, đã mở cửa trở lại vào sáng 20/2 sau gần 3 năm đóng cửa vì dịch Covid-19, trước sự vui mừng của người dân hai bên biên giới.

Trạm kiểm soát biên giới Mae Sai-Tachilek đã bị đóng cửa vào ngày 23/3/2020 khi dịch Covid-19 tràn vào Thái Lan. Theo đó, hai nước chỉ duy trì vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới trong những điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt thông qua cây cầu hữu nghị thứ 2 bắc qua sông Moei, được mở cửa vào tháng 10/2019.

Phát biểu tại sự kiện hôm 20/2, Phó tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai Somwang Boonrayong cho biết, người dân ở cả hai bên bờ sông Mae Sai đã chờ đón việc mở lại cửa khẩu từ rất lâu. Theo ông Somwang, việc đóng cửa trạm kiểm soát biên giới đã ảnh hưởng lớn tới thương mại và du lịch giữa hai nước.

Theo ông Narong Kid-arn, Trưởng quận Mae Sai, du khách Thái Lan và nước ngoài muốn đi qua thị trấn Tachilek có thể xin giấy thông hành biên giới tạm thời tại văn phòng quận Mae Sai của Thái Lan hoặc xuất trình hộ chiếu tại trạm kiểm soát nhập cư. Để nhập cảnh vào Myanmar, du khách phải mang theo giấy tờ chứng minh đã tiêm phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính.

 Bà Pakaimas Vierra, Phó chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Chiang Rai cho biết, tại thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng mới chỉ cho phép các cá nhân đi qua cửa khẩu này. Người dân từ Myanmar giờ cũng có thể nhập cảnh vào Thái Lan theo quy trình thông thường mà không cần phải có giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19 hay kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-Cov-2.

Trạm kiểm soát Mae Sai-Tachilek sẽ mở cửa thử nghiệm từ 6h30 sáng đến 6h30 chiều, thay vì 6h30 sáng đến 21h tối như trước đây, cho đến khi tình hình an ninh tại thị trấn Tachilek được đảm bảo. Thị trấn biên giới Tachilek của Myanmar nổi tiếng là cửa ngõ vận chuyển các loại ma túy vào Thái Lan từ khu vực Tam giác vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia
Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia

VOV.VN - Việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu than Australia cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đã bắt đầu có những chuyển biến cụ thể.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia

VOV.VN - Việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu than Australia cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đã bắt đầu có những chuyển biến cụ thể.

Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc
Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Lào đã đồng ý mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ Bohan - Boten nối giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với tỉnh Luang Namtha của Lào hôm nay (8/1).

Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc

Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Lào đã đồng ý mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ Bohan - Boten nối giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với tỉnh Luang Namtha của Lào hôm nay (8/1).