Nhộn nhịp phiên chợ vùng cao ở Hà Nội

(VOV) - Hà Nội cũng có chợ phiên vùng cao một năm mới có một lần, và tập trung nét đặc sắc của nhiều các dân tộc thiểu số phía Bắc.

Phiên chợ vùng cao phía Bắc được khai mạc ngày 19/4, Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), và diễn ra trong 3 ngày (19-21/4). Đi phiên chợ đặc biệt này, du khách có cơ hội thưởng thức đặc sản của nhiều dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. Điều mà bạn không thể tìm kiếm được ở bất cứ phiên chợ bình thường nào khác.

Du khách tới chợ được chứng kiến những phụ nữ người Dao, người Mông thực hiện các tác phẩm thêu, từ khi còn là tấm vải trắng tới khi hoàn thành tác phẩm. Những người phụ nữ này như những nghệ sỹ đích thực bởi họ vừa biết vẽ, tạo hình, lại vừa biết thuê và may vá

Gian hàng thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Hà Giang

Du khách chăm chú theo dõi quá trình dệt thổ cẩm

Ẩm thực là yếu tố hấp dẫn nhất tại phiên chợ


Thịt lợn quay được quay và chặt bán ngay tại đây

Đông nhất là gian bán thắng cố

Chảo thắng cố được bán hết veo trong chưa tới 2 tiếng đồng hồ

Ai đi qua cũng phải dừng lại bởi mùi thơm của món thịt gác bếp đầy hấp dẫn này

Rượu ngô Bắc Hà (Lào Cai) cũng được nấu ngay tại chợ

Các cô gái người Tày đang bán món bánh trôi Ba Bể (Bắc Cạn)

Các loại nhạc cụ dân tộc như những cây đàn tính này chủ yếu có giá trị trưng bày để du khách tham quan tìm hiểu chứ không mấy ai có nhu cầu mua bán

Các cô gái Thái ở Thuận Châu (Sơn La) đang giới thiệu với du khách về những quả còn được dùng trong trò chơi ném còn vào những lễ hội mùa xuân

Gian hàng bán búp bê, túi, ví làm từ thổ cẩm của người Mường (Hòa Bình)

Thú vui lớn nhất của du khách tới chơi chợ có lẽ là được sử dụng các vật dụng truyền thống của đồng bào các dân tộc làm "đạo cụ"... chụp ảnh lưu niệm. Cậu bé này rất say sưa thổi chiếc khèn của người Mông (Hà Giang) trong sự cổ vũ của người thân

"Đóng giả" thiếu nữ dân tộc Mường bên khung cửi dệt

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"
Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"

Đây là những tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Khánh - giảng viên nhiếp ảnh - Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được khai mạc ngày 9/9 tại TP.HCM

Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"

Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"

Đây là những tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Khánh - giảng viên nhiếp ảnh - Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được khai mạc ngày 9/9 tại TP.HCM

Đầu năm đến với chợ phiên Tổng Cọt
Đầu năm đến với chợ phiên Tổng Cọt

Chợ Phiên xã Tổng Cọt là một trong hai phiên chợ lớn nhất (bên cạnh chợ Phiên ở xã Lũng Nặm) của đồng bào dân tộc vùng cao của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Đầu năm đến với chợ phiên Tổng Cọt

Đầu năm đến với chợ phiên Tổng Cọt

Chợ Phiên xã Tổng Cọt là một trong hai phiên chợ lớn nhất (bên cạnh chợ Phiên ở xã Lũng Nặm) của đồng bào dân tộc vùng cao của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Lên Đồng Văn đi chợ phiên Phố Cáo
Lên Đồng Văn đi chợ phiên Phố Cáo

Chợ phiên Phố Cáo chìm trong sương mù, là nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa của 17 dân tộc sinh sống trên địa bàn xã biên giới Phố Cáo.

Lên Đồng Văn đi chợ phiên Phố Cáo

Lên Đồng Văn đi chợ phiên Phố Cáo

Chợ phiên Phố Cáo chìm trong sương mù, là nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa của 17 dân tộc sinh sống trên địa bàn xã biên giới Phố Cáo.

Ngắm “đặc sản” của chợ phiên Mèo Vạc
Ngắm “đặc sản” của chợ phiên Mèo Vạc

Chợ phiên là một trong những nét văn hóa đẹp của vùng cao, là ngày hội gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc.

Ngắm “đặc sản” của chợ phiên Mèo Vạc

Ngắm “đặc sản” của chợ phiên Mèo Vạc

Chợ phiên là một trong những nét văn hóa đẹp của vùng cao, là ngày hội gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc.

Chợ phiên Hà Giang
Chợ phiên Hà Giang

Chợ phiên không chỉ là điểm mua bán các sản vật trong vùng, mà còn là nơi đồng bào các dân tộc tụ họp cùng uống rượu, vui chơi, trao đổi thông tin, tạo nên một nét văn hóa đẹp, đặc thù cho vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Chợ phiên Hà Giang

Chợ phiên Hà Giang

Chợ phiên không chỉ là điểm mua bán các sản vật trong vùng, mà còn là nơi đồng bào các dân tộc tụ họp cùng uống rượu, vui chơi, trao đổi thông tin, tạo nên một nét văn hóa đẹp, đặc thù cho vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Chợ phiên Đồng Văn
Chợ phiên Đồng Văn

Những trang phục của đồng bào dân tộc, sản vật địa phương tạo nên nét riêng của chợ phiên Đồng Văn. Tuy nhiên khi tách ra khỏi không gian của phố cổ không biết rồi đây cái hồn của chợ phiên Đồng Văn có bị mai một!

Chợ phiên Đồng Văn

Chợ phiên Đồng Văn

Những trang phục của đồng bào dân tộc, sản vật địa phương tạo nên nét riêng của chợ phiên Đồng Văn. Tuy nhiên khi tách ra khỏi không gian của phố cổ không biết rồi đây cái hồn của chợ phiên Đồng Văn có bị mai một!