Mỹ tuyên bố không từ bỏ Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không có ý định rút khỏi Trung Đông và để lại khoảng trống trong khu vực vì lợi ích của các cường quốc khác.

Tuyên bố được ông Biden đưa ra khi đang ở thăm Trung Đông ngày 16/7. Ông Biden khẳng định, Mỹ sẽ làm việc ở khu vực Trung Đông và thiết lập các mối quan hệ kinh tế bền vững, cũng như sẽ vẫn là một đối tác tích cực ở Trung Đông và lợi ích của Mỹ gắn liền với những thành công của khu vực này.

Tổng thống Biden nói thêm rằng Mỹ sẽ không bỏ đi và để Trung Quốc, Nga hoặc Iran lấp đầy khoảng trống đó. Washington sẽ vẫn tham gia đầy đủ vào Trung Đông và sẽ không nhượng bộ ảnh hưởng cho các cường quốc khác trên thế giới.

Mỹ sẽ hỗ trợ các đối tác và đồng minh trong khu vực giải quyết các vấn đề mà khu vực đang đối mặt, đồng thời sẽ hỗ trợ các đồng minh trong khu vực để đối đầu với chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa.

Ông Biden nói rằng thời đại của các cuộc chiến tranh trên bộ trong khu vực, những cuộc chiến mà Mỹ tham gia với lực lượng đông đảo đã không còn nữa. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng công bố khoản viện trợ 1 tỷ USD cho an ninh lương thực ở Trung Đông và Bắc Phi.

Tổng thống Biden cũng nêu 5 nguyên tắc chính trong khung chính sách mới của Mỹ đối với Trung Đông bao gồm Mỹ sẽ ủng hộ và củng cố quan hệ đối tác với các nước tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ; Mỹ sẽ không cho phép các thế lực nước ngoài làm ảnh hưởng tới tự do hàng hải thông qua các tuyến đường thủy ở Trung Đông bao gồm Eo biển Hormuz và Bab al-Mandab; Mỹ sẽ tìm cách xuống thang căng thẳng và chấm dứt xung đột ngoài việc răn đe các mối đe dọa đối với ổn định khu vực; Mỹ sẽ xây dựng các mối liên kết chính trị, kinh tế, và an ninh giữa Mỹ và các đối tác trong khi tôn trọng lựa chọn chủ quyền và độc lập của mỗi nước; và Mỹ sẽ luôn thúc đẩy nhân quyền và các giá trị được thể hiện trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trước thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, Tổng thống Biden cũng có các cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo Iraq, Ai Cập, và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh được cho là dịp để ông Biden thể hiện cam kết đối với khu vực Trung Đông sau khi hầu hết thời gian qua đã tập trung cho cuộc chiến ở Ukraine và ứng phó với tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ở châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch trình Tổng thống Mỹ công du Trung Đông
Lịch trình Tổng thống Mỹ công du Trung Đông

VOV.VN - Hôm nay (13/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông dự kiến kéo dài 4 ngày nhằm nỗ lực đưa Israel và Saudi Arabia xích lại gần nhau, đồng thời giải quyết các thách thức về an ninh năng lượng và lương thực.

Lịch trình Tổng thống Mỹ công du Trung Đông

Lịch trình Tổng thống Mỹ công du Trung Đông

VOV.VN - Hôm nay (13/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông dự kiến kéo dài 4 ngày nhằm nỗ lực đưa Israel và Saudi Arabia xích lại gần nhau, đồng thời giải quyết các thách thức về an ninh năng lượng và lương thực.

Mỹ kỳ vọng gì ở “Trung Đông mới” khi ông Biden thăm Israel, Saudi Arabia?
Mỹ kỳ vọng gì ở “Trung Đông mới” khi ông Biden thăm Israel, Saudi Arabia?

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden tới Israel và Saudi Arabia mang nhiều thông điệp và kỳ vọng về một “Trung Đông mới”.

Mỹ kỳ vọng gì ở “Trung Đông mới” khi ông Biden thăm Israel, Saudi Arabia?

Mỹ kỳ vọng gì ở “Trung Đông mới” khi ông Biden thăm Israel, Saudi Arabia?

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden tới Israel và Saudi Arabia mang nhiều thông điệp và kỳ vọng về một “Trung Đông mới”.

Trung Đông chờ đợi gì từ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden?
Trung Đông chờ đợi gì từ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden?

VOV.VN - Sau 18 tháng kể từ khi nhậm chức, ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thăm Trung Đông với hai điểm đến là Israel và Saudi Arabia. Đây là chuyến thăm được khu vực chờ đón từ lâu, với rất nhiều dự định và toan tính của các bên.

Trung Đông chờ đợi gì từ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden?

Trung Đông chờ đợi gì từ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden?

VOV.VN - Sau 18 tháng kể từ khi nhậm chức, ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thăm Trung Đông với hai điểm đến là Israel và Saudi Arabia. Đây là chuyến thăm được khu vực chờ đón từ lâu, với rất nhiều dự định và toan tính của các bên.