Israel sắp bán xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava cho quốc gia châu Âu

VOV.VN - Xe tăng Merkava trị giá “hàng triệu shekel” của Israel có thể thay thế các xe tăng NATO đã gửi cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Israel ngày 15/6 cho biết nước này đang đàm phán bán xe tăng Merkava cũ cho 2 quốc gia giấu tên, một trong số đó ở châu Âu. 

“Chúng tôi đang tổ chức đàm phán với 2 quốc gia tiềm năng. Tôi không thể nêu tên cụ thể là nước nào, nhưng một trong số đó ở châu Âu”, ông Yair Kulas, người đứng đầu cơ quan hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng Israel (SIBAT) cho biết.

Ông Kulas giải thích rằng, nhiều quốc gia châu Âu đã sử dụng hết kho vũ khí của họ để cung cấp cho Ukraine và tìm cách bổ sung lại bằng các hệ thống hiện đại hơn.

“Việc sản xuất xe tăng cần có nhiều thời gian nên việc mua lại chúng sẽ dễ dàng hơn”, ông Kulas nói.

Theo hãng tin YNet, thỏa thuận nói trên liên quan đến khoảng 200 xe tăng đã ngừng hoạt động và đang bị phủ bụi tại các kho bảo trì. Bộ Quốc phòng ban đầu dự định tháo dỡ chúng và bán sắt vụn. Tuy nhiên cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022 đã làm thay đổi đáng kể tình hình trên thị trường vũ khí toàn cầu. Các thanh tra của Israel đã kiểm tra xe tăng Merkava và nhận thấy chúng “vẫn có khả năng sử dụng được và có thể đem bán”.

Báo Times of Israel đưa tin, thỏa thuận “sắp có được chữ ký cuối cùng” và dự kiến hoàn thành trong khoảng 3 tháng.

Israel trước đây đã xuất khẩu Merkava cho một khách hàng quốc tế nhưng không phải là phiên bản xe tăng chiến đấu. Vào tháng 7/2022, Philippines đã nhận được 2 đơn vị xe bọc thép bắc cầu (AVLB), dựa trên khung gầm Merkava IV.

Các xe tăng được đề cập trong thỏa thuận là các mẫu Mark II và Mark III, vì Lực lượng Phòng vệ Israel hiện đang sử dụng chủ yếu là Mark IV, trong khi Mark V bắt đầu được đưa vào sử dụng. Việc bán xe tăng Merkava cần phải có sự chấp thuận của Lầu Năm Góc vì động cơ và một số bộ phận khác của xe do Mỹ sản xuất.

Merkava là một thiết kế của Israel, được phát triển trong nước vào những năm 1970, sử dụng những bài học từ các cuộc chiến tranh với Ai Cập và Syria. Tất cả các phiên bản đều có động cơ ở phía trước, với tháp pháo lùi về phía sau, khoang chiến đấu mở ra phía sau cho phép chúng được sử dụng như một xe chở bộ binh. Merkava được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu đô thị và khả năng sống sót của kíp lái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường
"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Xe tăng Merkava của Israel, được mệnh danh là “vua chiến trường”, có khả năng đối phó với các vũ khí chống tăng và máy bay không người lái (UAV).

"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường

"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Xe tăng Merkava của Israel, được mệnh danh là “vua chiến trường”, có khả năng đối phó với các vũ khí chống tăng và máy bay không người lái (UAV).

Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel
Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel

VOV.VN - Kể từ cuộc chiến 2014, xe tăng Merkava của Israel ít khi xuất hiện trong các cuộc xung đột. Nhưng nó đang trở lại khi chiến sự leo thang ở Gaza.

Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel

Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel

VOV.VN - Kể từ cuộc chiến 2014, xe tăng Merkava của Israel ít khi xuất hiện trong các cuộc xung đột. Nhưng nó đang trở lại khi chiến sự leo thang ở Gaza.

Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel
Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel

VOV.VN - Với sức mạnh công thủ toàn diện, Merkava Mk-4 là biến thể mạnh nhất và mới nhất trong gia đình tăng Merkava Mk nổi tiếng.

Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel

Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel

VOV.VN - Với sức mạnh công thủ toàn diện, Merkava Mk-4 là biến thể mạnh nhất và mới nhất trong gia đình tăng Merkava Mk nổi tiếng.