Iraq cam kết đảm bảo an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài

VOV.VN - Hôm nay (22/7) chính phủ Iraq đã tìm cách trấn an các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài về tình hình an ninh ở nước này, sau sự cố người biểu tình xông vào đại sứ quán Thụy Điển.

Bộ Ngoại giao Iraq khẳng định tuân thủ đầy đủ đối với Công ước Vienna về điều chỉnh quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, đồng thời một lần nữa gửi thông điệp tới các cơ quan đại diện ngoại giao rằng chính phủ Iraq chịu trách nhiệm cung cấp bảo vệ và an ninh cho các nhân viên ngoại giao làm việc trong tất cả các phái bộ.

Bộ Ngoại giao Iraq cho biết thêm, những gì Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển phải chịu ở Baghdad là một hành động không thể được phép lặp lại, đồng thời bất kỳ hành động tương tự nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq được đưa ra một ngày sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và phóng hỏa để phản đối kế hoạch đốt một bản sao kinh Quran ở Stockholm.

Trước đó, quan hệ giữa Iraq và Thụy Điển đã trở nên căng thẳng sau khi xảy ra sự việc đốt bản sao kinh Quran trước Đại sứ quán Iraq ở Stockholm. Chính phủ Iraq đã phản ứng bằng cách yêu cầu đại sứ Thụy Điển rời khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời triệu hồi đại biện Iraq từ đại sứ quán Baghdad ở Stockholm. Iraq cũng cảnh báo sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển trong trường hợp lặp lại sự cố đốt kinh Quran ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định quyết tâm của nước này trong việc chống khủng bố ở miền Bắc Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định quyết tâm của nước này trong việc chống khủng bố ở miền Bắc Syria và Iraq.

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq
Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

VOV.VN - Khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã chạm mốc cao kỷ lục mới. Trong tháng 3/2023, Ấn Độ đã nhập khoảng 1,64 triệu thùng dầu/ngày của Nga, cao gấp đôi lượng mua từ Iraq, nhà cung cấp dầu truyền thống hàng đầu của quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

VOV.VN - Khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã chạm mốc cao kỷ lục mới. Trong tháng 3/2023, Ấn Độ đã nhập khoảng 1,64 triệu thùng dầu/ngày của Nga, cao gấp đôi lượng mua từ Iraq, nhà cung cấp dầu truyền thống hàng đầu của quốc gia Nam Á này.

Iraq ngừng xuất khẩu dầu thô từ khu vực phía Bắc sang Thổ Nhĩ Kỳ
Iraq ngừng xuất khẩu dầu thô từ khu vực phía Bắc sang Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 25/3, Iraq ngừng xuất khẩu dầu thô từ khu tự trị của người Kurd và các mỏ phía bắc Kirkuk sau khi nước này thắng kiện Thổ Nhĩ Kỳ.

Iraq ngừng xuất khẩu dầu thô từ khu vực phía Bắc sang Thổ Nhĩ Kỳ

Iraq ngừng xuất khẩu dầu thô từ khu vực phía Bắc sang Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 25/3, Iraq ngừng xuất khẩu dầu thô từ khu tự trị của người Kurd và các mỏ phía bắc Kirkuk sau khi nước này thắng kiện Thổ Nhĩ Kỳ.

Iraq tuyên bố tiêu diệt 22 phần tử khủng bố
Iraq tuyên bố tiêu diệt 22 phần tử khủng bố

VOV.VN - Cơ quan chống khủng bố ở Iraq cho biết, trong số những người bị tiêu diệt có một thủ lĩnh của IS với biệt danh là "Wali của Fallujah".

Iraq tuyên bố tiêu diệt 22 phần tử khủng bố

Iraq tuyên bố tiêu diệt 22 phần tử khủng bố

VOV.VN - Cơ quan chống khủng bố ở Iraq cho biết, trong số những người bị tiêu diệt có một thủ lĩnh của IS với biệt danh là "Wali của Fallujah".