Quan sát viên quốc tế đánh giá cao bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7

VOV.VN - Các quan sát viên quốc tế đều đánh giá cao cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 vừa diễn ra tại Campuchia ngày 23/7, nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, hòa bình và dân chủ, trong khi các cử tri thể hiện được ý chí mạnh mẽ và lập trường ủng hộ rõ ràng.

Trong cuộc họp báo hôm 24/7 tại Phnom Penh, các quan sát viên tới từ Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) khẳng định tiến trình bầu cử Quốc hội khóa 7/2023 tại Campuchia đã diễn ra minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ và hòa bình.

Các quan sát viên ICAPP cho biết, họ đã tới các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh, nhận thấy cuộc bầu cử được tổ chức đúng theo nguyên tắc và đảm bảo như lịch trình dự kiến. ICAPP cũng đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử hiệu quả của Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), bày tỏ ấn tượng với việc kết quả sơ bộ được thông báo và cập nhật nhanh chóng, cho phép dư luận trong và ngoài nước kịp thời theo dõi kết quả bầu cử. 

Đang có chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Thủ tướng nước cộng hòa Guinea Bissau Nuno Gomes Nabiam đã tham gia đoàn quan sát viên quốc tế và bày tỏ đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử lần này: “Chúng tôi xác nhận rằng mọi khâu đều được tiến hành đúng quy trình, quy định. Chúng tôi hài lòng với chiều hướng của bầu cử hôm nay, đảm bảo yếu tố tự do, công bằng và minh bạch".

Cũng vào hôm 24/7, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã ra thông cáo báo chí khẳng định việc tỷ lệ cử tri đi bầu cao với hơn 8,2 triệu người đã phản ánh niềm tin của người dân vào tiến trình bầu cử. Thông cáo nhấn mạnh, quá trình bầu cử lần này được giám sát một cách khách quan với các quan sát viên trong nước và quốc tế, cùng nhau chứng thực tính công bằng và minh bạch của cuộc bầu cử. Tuyên bố từ các nhóm giám sát này là một dấu hiệu rõ ràng khẳng định cuộc tổng tuyển cử đã được tiến hành một cách tự do, công bằng, minh bạch, hòa bình và toàn diện, tuân thủ nghiêm ngặt các luật hiện hành.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), có hơn 90.000 quan sát viên theo dõi, giám sát cuộc bầu cử lần này. Trong đó, có trên 89.500 quan sát viên đến từ 135 tổ chức trong nước và 586 quan sát quan viên quốc tế thuộc 52 tổ chức đến từ hơn 60 quốc gia.

Kết quả sơ bộ do NEC công bố cho thấy, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo, có khả năng giành 120 ghế nghị sĩ Quốc hội khóa tới. 5 ghế còn lại thuộc về đảng bảo hoàng FUNCINPEC. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 9/8 đến 4/9/2023, trong trường hợp không tổ chức bầu cử lại và tùy thuộc vào việc có phát sinh đơn khiếu nại hay không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia chi 50 triệu USD cho bầu cử 2023
Campuchia chi 50 triệu USD cho bầu cử 2023

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), Campuchia đã chi 50 triệu USD ( tương đương hơn 1.100 tỷ VNĐ).

Campuchia chi 50 triệu USD cho bầu cử 2023

Campuchia chi 50 triệu USD cho bầu cử 2023

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), Campuchia đã chi 50 triệu USD ( tương đương hơn 1.100 tỷ VNĐ).

Thông tin mới nhất về kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Campuchia
Thông tin mới nhất về kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Tính đến sáng nay (24/7), đã có 1/3 trong tổng số phiếu bầu được kiểm đếm và kết quả sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền Campuchia chiếm đa số.

Thông tin mới nhất về kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Campuchia

Thông tin mới nhất về kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Tính đến sáng nay (24/7), đã có 1/3 trong tổng số phiếu bầu được kiểm đếm và kết quả sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền Campuchia chiếm đa số.

Campuchia: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra suôn sẻ
Campuchia: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Theo thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Campuchia: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra suôn sẻ

Campuchia: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Theo thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2023 cao hơn so với năm 2022
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2023 cao hơn so với năm 2022

VOV.VN - Tính đến chiều 23/7, theo thống kê tạm thời, số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2023 là 8.177.053, bằng 84,21% số cử tri đã đăng ký – cao hơn cả năm 2022 và 2018.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2023 cao hơn so với năm 2022

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2023 cao hơn so với năm 2022

VOV.VN - Tính đến chiều 23/7, theo thống kê tạm thời, số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2023 là 8.177.053, bằng 84,21% số cử tri đã đăng ký – cao hơn cả năm 2022 và 2018.