Hà Nội lấy mẫu giải trình tự gene tìm biến thể mới khi ca Covid-19 tăng

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên địa bàn gia tăng, Hà Nội đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gene.

Ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 tại 6 quận, huyện, thị xã gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gene tìm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tuần qua (từ ngày 7/4 đến 14/4), Hà Nội ghi nhận 493 ca COVID-19, tăng hơn 7 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 756 ca COVID-19.

Theo CDC Hà Nội, dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm. Riêng tại Hà Nội, tuần qua, số mắc COVID-19 ghi nhận tăng so với tuần trước và có thể gia tăng trong thời gian tới. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát. 

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, Hà Nội vẫn đang ở giai đoạn chuyển mùa đông xuân sang mùa hè, nên những bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm mùa hay virus có xu hướng gia tăng. Riêng với COVID-19, người mắc gia tăng so với tháng 1,2, nhưng hiện vẫn ở mức thấp so với các dịch bệnh khác trong giai đoạn chuyển mùa. 

Để tăng cường chủ động phòng COVID-19 hiệu quả, ông Tuấn khuyến cáo với người dân tiêm đủ mũi vaccine cơ bản phải tiêm, nếu ai chưa được bổ sung mũi 3, 4 thì đến các trạm y tế xã, phường để triển khai.

Việc tiêm vaccine COVID-19 không cần phải đăng ký tiêm, chỉ cần đến trạm y tế thực hiện. Bên cạnh đó, nếu có triệu chứng mắc bệnh nhẹ cần tự theo dõi, cách ly tại nhà, chỉ những trường hợp nằm trong nhóm nguy cơ cao và triệu chứng biểu hiện nặng thì cần đến cơ sở y tế điều trị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng chống, đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đi vào những khu vực điều trị...

Tuần qua, ngành y tế Hà Nội công bố danh sách địa điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân. Sở Y tế Hà Nội khẳng định vẫn sẵn vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến tuần tới, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng: Phụ huynh, nhà trường "bật" chế độ phòng dịch
Ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng: Phụ huynh, nhà trường "bật" chế độ phòng dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, số ca mắc Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, đây cũng là thời điểm học sinh cuối cấp đang tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng: Phụ huynh, nhà trường "bật" chế độ phòng dịch

Ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng: Phụ huynh, nhà trường "bật" chế độ phòng dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, số ca mắc Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, đây cũng là thời điểm học sinh cuối cấp đang tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân COVID-19 có xu hướng gia tăng
Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân COVID-19 có xu hướng gia tăng

VOV.VN - Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao đột biến tại miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, lãnh đạo CDC Hà Nội đã có khuyến cáo người dân không bỏ quên vaccine và tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 3 đúng quy lịch.

Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân COVID-19 có xu hướng gia tăng

Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân COVID-19 có xu hướng gia tăng

VOV.VN - Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao đột biến tại miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, lãnh đạo CDC Hà Nội đã có khuyến cáo người dân không bỏ quên vaccine và tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 3 đúng quy lịch.

Kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19
Kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

VOV.VN - Năm 2022, kinh tế của thành phố đã có bước phục hồi mạnh mẽ. GRDP quý II, III tăng cao hơn quý trước đó.

Kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

Kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

VOV.VN - Năm 2022, kinh tế của thành phố đã có bước phục hồi mạnh mẽ. GRDP quý II, III tăng cao hơn quý trước đó.

Hà Nội có 1 ca mắc COVID-19 tử vong
Hà Nội có 1 ca mắc COVID-19 tử vong

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.194 ca mắc COVID-19 mới và 1 trường hợp tại Hà Nội tử vong.

Hà Nội có 1 ca mắc COVID-19 tử vong

Hà Nội có 1 ca mắc COVID-19 tử vong

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.194 ca mắc COVID-19 mới và 1 trường hợp tại Hà Nội tử vong.

Hà Nội bứt phá trên nhiều lĩnh vực khi Covid-19 được kiểm soát
Hà Nội bứt phá trên nhiều lĩnh vực khi Covid-19 được kiểm soát

VOV.VN - Mặc dù gặp những khó khăn nhất định sau 2 năm tập trung phòng, chống dịch COVID-19, nhưng đến nay, thành phố Hà Nội đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đời sống dân sinh.

Hà Nội bứt phá trên nhiều lĩnh vực khi Covid-19 được kiểm soát

Hà Nội bứt phá trên nhiều lĩnh vực khi Covid-19 được kiểm soát

VOV.VN - Mặc dù gặp những khó khăn nhất định sau 2 năm tập trung phòng, chống dịch COVID-19, nhưng đến nay, thành phố Hà Nội đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đời sống dân sinh.

Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19
Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Hội Sách trở lại với sự tham dự của 35 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn.

Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19

Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Hội Sách trở lại với sự tham dự của 35 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn.

Học sinh Hà Nội rộn ràng đón lễ khai giảng sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19
Học sinh Hà Nội rộn ràng đón lễ khai giảng sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục vẫn tiếp tục cần lưu ý phòng, chống dịch. Bên cạnh đó năm học 2022-2023 là năm trọng tâm trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Học sinh Hà Nội rộn ràng đón lễ khai giảng sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19

Học sinh Hà Nội rộn ràng đón lễ khai giảng sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục vẫn tiếp tục cần lưu ý phòng, chống dịch. Bên cạnh đó năm học 2022-2023 là năm trọng tâm trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông.