Dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

VOV.VN - Ngày 27/10 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nước ta có 552.000 lao động trực tiếp trên biển và khoảng 4 triệu lao động dịch vụ nghề cá. Thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, với quy mô ngày càng mở rộng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, tạo ra giá trị sản xuất lớn.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ về mọi mặt cho ngư dân bám biển, ngư trường; chú trọng công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập của ngư dân hướng đến phát triển khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo.

Mục tiêu chung của Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến việc bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác, gắn với bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm;

Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo vệ quốc phòng an ninh trên các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang sẽ xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá đánh bắt thuỷ sản trái phép
Kiên Giang sẽ xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá đánh bắt thuỷ sản trái phép

VOV.VN - Thời gian chỉ còn gần 3 tháng, Kiên Giang sẽ phải chạy nước rút mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Đã đến lúc Kiên Giang phải làm mạnh mẽ, quyết liệt để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác (IUU) ở vùng biển nước ngoài.

Kiên Giang sẽ xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá đánh bắt thuỷ sản trái phép

Kiên Giang sẽ xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá đánh bắt thuỷ sản trái phép

VOV.VN - Thời gian chỉ còn gần 3 tháng, Kiên Giang sẽ phải chạy nước rút mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Đã đến lúc Kiên Giang phải làm mạnh mẽ, quyết liệt để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác (IUU) ở vùng biển nước ngoài.

Phòng, chống đánh bắt thủy sản "tận diệt" tại Móng Cái
Phòng, chống đánh bắt thủy sản "tận diệt" tại Móng Cái

VOV.VN - Ngoài hành nghề thông thường, vùng biển Móng Cái đã xuất hiện tình trạng một số tàu lén lút khai thác bằng phương thức hủy diệt như chã cào, xung điện...

Phòng, chống đánh bắt thủy sản "tận diệt" tại Móng Cái

Phòng, chống đánh bắt thủy sản "tận diệt" tại Móng Cái

VOV.VN - Ngoài hành nghề thông thường, vùng biển Móng Cái đã xuất hiện tình trạng một số tàu lén lút khai thác bằng phương thức hủy diệt như chã cào, xung điện...

Bắt quả tang 2 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản
Bắt quả tang 2 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản

VOV.VN - Công an Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản sai quy định của pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Bắt quả tang 2 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản

Bắt quả tang 2 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản

VOV.VN - Công an Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản sai quy định của pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Ngư dân kể lại nỗi ám ảnh cả đời trong lần vi phạm lãnh hải đánh bắt thủy sản
Ngư dân kể lại nỗi ám ảnh cả đời trong lần vi phạm lãnh hải đánh bắt thủy sản

VOV.VN - Gần 1 tỷ đồng đóng tàu cùng mua sắm ngư cụ bị tiêu hủy ngay trong lần đầu tiên ra khơi, bản thân ngư dân thì bị ngồi tù 4 năm.

Ngư dân kể lại nỗi ám ảnh cả đời trong lần vi phạm lãnh hải đánh bắt thủy sản

Ngư dân kể lại nỗi ám ảnh cả đời trong lần vi phạm lãnh hải đánh bắt thủy sản

VOV.VN - Gần 1 tỷ đồng đóng tàu cùng mua sắm ngư cụ bị tiêu hủy ngay trong lần đầu tiên ra khơi, bản thân ngư dân thì bị ngồi tù 4 năm.

Quảng Ninh tăng cường công tác chống đánh bắt thủy sản trái phép
Quảng Ninh tăng cường công tác chống đánh bắt thủy sản trái phép

VOV.VN - Quảng Ninh cần tập trung đẩy mạnh công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, kiểm soát ghi nhật ký hành trình,…

Quảng Ninh tăng cường công tác chống đánh bắt thủy sản trái phép

Quảng Ninh tăng cường công tác chống đánh bắt thủy sản trái phép

VOV.VN - Quảng Ninh cần tập trung đẩy mạnh công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, kiểm soát ghi nhật ký hành trình,…