Hơn 28.000 ha đất sản xuất ở Hậu Giang có nguy cơ bị ảnh hưởng do ngập nước

VOV.VN - Trước dự báo mực nước sẽ dâng cao nhất năm trong những ngày tới, tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm hạn chế những thiệt hại trong sản xuất cũng như ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

 

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, mực nước lũ trên sông Hậu về đạt đỉnh lũ năm tại Hậu Giang trùng với đợt triều cường (rằm tháng 9 âm lịch) từ ngày 10/10 đến 14/10. Đây sẽ là một trong hai đợt xuất hiện mực nước cao nhất năm ở khu vực tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, mực nước cao nhất tại Trạm thủy văn Phụng Hiệp từ 1,55-1,62m trên báo động III từ 0,15-0,22m. Tại Trạm thủy văn Vị Thanh từ 0,89-0,95m, trên báo động III từ 0,14-0,20m.

Nước dâng sẽ gây ngập lụt trên diện rộng tại các địa phương ở huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy với thời gian kéo dài từ 3-5 ngày. Các địa phương, các xã thuộc thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy và một phần huyện Phụng Hiệp ngập trên diện rộng, thời gian kéo dài từ 5-7 ngày.

Bên cạnh đó, với tốc độ dòng chảy và mực nước trên các sông, kênh, rạch tăng nhanh cũng sẽ gây nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập lụt vùng trong và ngoài đê bao, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Dự báo sẽ có hơn 28.000 ha đất sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng do nước ngập.

Để ứng phó đợt triều cường lập đỉnh, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang đang theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo của triều cường biển Đông thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng, chống thiên tai. Đồng thời, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, khu vực thấp trũng, có nguy ảnh hưởng triều cường, mưa lớn gây ngập cục bộ; Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản, hoa màu, lúa… đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ông Trần Văn Tuấn- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hiện nay, huyện đã có hướng dẫn bà con nông dân gia cố lại bờ bao, cống bọng để chuẩn bị đón những đợt triều cường sắp tới. Qua thống kê thì thấy, bờ bao của huyện Phụng Hiệp thì tương đối cao, hiện nay, bà con nông dân đã tự gia cố những mảnh vườn, mảnh ruộng của cá nhân, trang bị cho mình những máy móc để hỗ trợ bơm tát nếu có nước lớn cộng với mưa lớn. Bà con canh giữ nước rất là tốt, chưa có thiệt hại, ảnh hưởng gì”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn cùng triều cường dâng cao gây đổ, ngập gần 7.000ha lúa ở Hậu Giang
Mưa lớn cùng triều cường dâng cao gây đổ, ngập gần 7.000ha lúa ở Hậu Giang

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục gây đổ ngã, ngập úng nhiều diện tích lúa Thu Đông, rau màu và các loại cây trồng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất.

Mưa lớn cùng triều cường dâng cao gây đổ, ngập gần 7.000ha lúa ở Hậu Giang

Mưa lớn cùng triều cường dâng cao gây đổ, ngập gần 7.000ha lúa ở Hậu Giang

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục gây đổ ngã, ngập úng nhiều diện tích lúa Thu Đông, rau màu và các loại cây trồng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất.

Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang
Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang

VOV.VN -Triều cường kết hợp với nước lũ đang lên làm cho QL1A đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang dài khoảng 2 km bị ngập sâu trong nước.

Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang

Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang

VOV.VN -Triều cường kết hợp với nước lũ đang lên làm cho QL1A đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang dài khoảng 2 km bị ngập sâu trong nước.