Ai Cập và Sudan tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Lãnh đạo Ai Cập và Sudan đã cam kết tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và y tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Sudan của Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly vào ngày hôm qua (15/8), lãnh đạo Ai Cập và Sudan đã cam kết tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và y tế.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly (trái) gặp Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok tại thủ đô Khartoum vào ngày 15/8/2020. (Ảnh: Al-Ahram).

Theo tuyên bố của văn phòng Nội các Ai Cập, trong chuyến thăm một ngày đến Sudan, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã thảo luận với người đồng cấp của Sudan Abdalla Hamdok về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy sự hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kết nội mạng điện lưới, phát triển hạ tầng và hợp tác trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại và công nghiệp.

Về dự án điện, lãnh đạo hai nước đã nhất trí năng công suất của dự án kết nối điện lưới giữa 2 nước từ 70 megawat lên đến 300 megawat; đồng thời, cam kết đạt tiến độ trong xây dựng mạng lưới điện tại Sudan để phục vụ dự án hợp tác này.

Về tiến trình đàm phán 3 bên liên quan đến dự án đập Đại Phục hưng, lãnh đạo hai chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc thông qua các vòng đàm phán liên quan đến giải quyết vấn đề bất đồng tại đập Đại Phục hưng, được Ethiopia xây dựng trên dòng sông Nile Xanh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sudan đã đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với Ai Cập, nhất là sự hỗ trợ gần đây của chính phủ Ai Cập nhằm giúp Sudan chống đại dịch Covid-19 thông qua việc cung cấp các chuyến hàng cứu trợ đến Sudan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên