Iran gia tăng sản lượng dầu mỏ sản xuất trong nước

VOV.VN - Trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, Iran đã tìm cách gia tăng sản lượng dầu mỏ sản xuất ở trong nước.

Hôm qua (17/3), Bộ Dầu mỏ Iran và các công ty trong nước đã ký các hợp đồng trị giá lên tới 13 tỷ USD. Các hợp đồng này được đánh giá là lớn nhất của Iran trong vòng 1 thập kỷ qua, trong lĩnh vực dầu mỏ và được kỳ vọng sẽ bổ sung 350.000 thùng/ngày vào sản lượng dầu hàng ngày của nước này. Iran đặt mục tiêu gia tăng sản lượng dầu lên 4 triệu thùng/ngày trong năm mới theo lịch Iran (3/2024 - 3/2025).

Theo Bộ Dầu mỏ Iran, nước này sẽ “dựa vào chuyên môn trong nước” để giúp thúc đẩy sản xuất dầu tại các mỏ phía Tây và Tây Nam, khu vực tập trung nhiều mỏ dầu lớn.

Ngành dầu mỏ Iran bị giáng một đòn mạnh vào năm 2018, khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và gia tăng các lệnh trừng phạt, đặc biệt đối với lĩnh vực dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo này.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), Iran là nước sản xuất dầu thô lớn thứ bảy thế giới vào năm 2022 và có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn Iran chuyển giao tên lửa siêu thanh cho Houthi
Nghi vấn Iran chuyển giao tên lửa siêu thanh cho Houthi

VOV.VN - Chuyên gia Fabian Hinz cho rằng Houthi có thể tiếp cận được công nghệ vũ khí siêu thanh thông qua Iran. Tuy nhiên, ông hoài nghi lực lượng vũ trang tại Yemen đủ khả năng điều khiển chính xác vũ khí với tốc độ lớn như vậy.

Nghi vấn Iran chuyển giao tên lửa siêu thanh cho Houthi

Nghi vấn Iran chuyển giao tên lửa siêu thanh cho Houthi

VOV.VN - Chuyên gia Fabian Hinz cho rằng Houthi có thể tiếp cận được công nghệ vũ khí siêu thanh thông qua Iran. Tuy nhiên, ông hoài nghi lực lượng vũ trang tại Yemen đủ khả năng điều khiển chính xác vũ khí với tốc độ lớn như vậy.

Iran bác tin đàm phán với Mỹ về khủng hoảng Biển Đỏ
Iran bác tin đàm phán với Mỹ về khủng hoảng Biển Đỏ

VOV.VN - Ngày 14/3, truyền thông Iran bác bỏ thông tin nói rằng nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật liên quan đến các cuộc tấn công của lượng lực Houthi ở Yemen nhằm vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ.

Iran bác tin đàm phán với Mỹ về khủng hoảng Biển Đỏ

Iran bác tin đàm phán với Mỹ về khủng hoảng Biển Đỏ

VOV.VN - Ngày 14/3, truyền thông Iran bác bỏ thông tin nói rằng nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật liên quan đến các cuộc tấn công của lượng lực Houthi ở Yemen nhằm vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ.

Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi
Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Yemen cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí và thông tin tình báo cho nhóm Houthi thực hiện các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế.

Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi

Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Yemen cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí và thông tin tình báo cho nhóm Houthi thực hiện các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế.

Chiến sự Trung Đông: Iran lần đầu phóng tên lửa đạn đạo tầm xa từ chiến hạm
Chiến sự Trung Đông: Iran lần đầu phóng tên lửa đạn đạo tầm xa từ chiến hạm

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (13/2) ra thông báo cho biết, lực lượng này vừa tiến hành thử nghiệm thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa lần đầu tiên từ chiến hạm hoạt động trên biển.

Chiến sự Trung Đông: Iran lần đầu phóng tên lửa đạn đạo tầm xa từ chiến hạm

Chiến sự Trung Đông: Iran lần đầu phóng tên lửa đạn đạo tầm xa từ chiến hạm

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (13/2) ra thông báo cho biết, lực lượng này vừa tiến hành thử nghiệm thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa lần đầu tiên từ chiến hạm hoạt động trên biển.