Du lịch Bắc Hà chuyển hướng mới trong dịch Covid-19, chờ cơ hội phục hồi

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến ngành “công nghiệp không khói” của Bắc Hà - một trong những mảnh đất du lịch nổi tiếng ở tỉnh Lào Cai gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người làm du lịch ở đây đã nỗ lực vượt khó, chờ cơ hội phục hồi.

Homestay xinh xắn của gia đình chị Ma Thị Dí ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhiều tháng nay gần như bị lãng quên vì dịch bệnh. Không từ bỏ ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương, chị Dí vẫn ngày ngày dọn dẹp, chỉnh trang cơ sở lưu trú của mình ngay cả khi không có khách. Vào thời gian rảnh, chị trồng thêm nhiều giống cây ăn quả ra xung quanh và đầu tư nuôi thêm lợn đen bản địa để bù đắp phần tài chính bị hao hụt.

Chị Dí bày tỏ: “Ngoài nuôi lợn, trồng cây ăn quả, thời gian tới gia đình tôi sẽ trồng thêm các giống rau trái vụ như cải xoăn, cải bắp để có thêm thu nhập, chủ động ứng phó với khó khăn trong thời điểm dịch bệnh này”.

Cùng trong hoàn cảnh khó khăn, anh Ngô Trung Huấn, một chủ homestay khác ở Na Hối, Bắc Hà cũng linh hoạt chuyển hướng sang đầu tư trồng hoa lan ngay từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Hiện anh đã sở hữu được hơn 30 loài lan quý và đang tiếp tục nghiên cứu, nhân giống để đưa ra thị trường.

Anh Huấn chia sẻ: “Mình đầu tư mang tính chiến lược để làm du lịch. Khi khách đến nghỉ ngơi sẽ có hoa để ngắm. Những giống tôi ươm được ki (cây con) thì một là tôi bán ra thị trường, hai là đáp ứng cho khách du lịch đến nghỉ có nhu cầu mua về làm kỷ niệm, từ đó có thêm vốn để đầu tư vào giống và tăng thêm thu nhập cho gia đình”.

Vùng cao Bắc Hà phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Toàn huyện hiện có trên 80 cơ sở kinh doanh homestay. Ngoài bản thân các chủ cơ sở tự nỗ lực vượt khó, chính quyền địa phương cũng tăng cường tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, giúp ngành du lịch cầm cự vượt dịch, chờ cơ hội phục hồi.

Ông Bùi Văn Vinh, Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Bắc Hà cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó phối hợp chặt chẽ với trung tâm phát triển kinh tế nông thôn, hỗ trợ sinh kế cho 5 xã, mỗi xã 250 triệu đồng, chủ yếu cho chị em phụ nữ vay để phát triển mô hình homestay. Tuy nhiên, thời điểm này việc thực hiện không hiệu quả nên chúng tôi đã xin ý kiến để chuyển sang mô hình trồng cây, nuôi con để duy trì nguồn vốn, khi dịch ổn định thì quay trở lại đầu tư làm homestay”.

Thống kê cho thấy, những tháng gần đây, lượng khách du lịch đến Bắc Hà ở mức thấp, mỗi tháng trung bình dưới 1.000 lượt, chỉ bằng 1 ngày của hồi năm 2019. Những nỗ lực vượt khó của chính quyền và các hộ kinh doanh trong giai đoạn này là hết sức cần thiết, giúp địa phương củng cố, hoàn thiện, sẵn sàng đón bắt cơ hội khi du lịch được mở cửa trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Khi các sườn đồi của vùng đất cao nguyên Bắc Hà trĩu trịt những chùm mận căng đỏ, cũng là lúc những chú ngựa thồ cùng người chủ của mình tạm gác lại công việc nương rẫy, háo hức chuẩn bị tham giải đua ngựa truyền thống.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Khi các sườn đồi của vùng đất cao nguyên Bắc Hà trĩu trịt những chùm mận căng đỏ, cũng là lúc những chú ngựa thồ cùng người chủ của mình tạm gác lại công việc nương rẫy, háo hức chuẩn bị tham giải đua ngựa truyền thống.

Bắc Hà - điểm đến du lịch mùa đông
Bắc Hà - điểm đến du lịch mùa đông

VOV.VN - Là huyện miền núi ở tỉnh Lào Cai, Bắc Hà từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Những năm qua, các hoạt động lễ hội du lịch, đặc biệt là vào mùa đông ở Bắc Hà như giải đua ngựa xã Na Hối, hội thi múa khèn Mông, mâm cơm Bắc Hà…. được đông đảo du khách biết đến.

Bắc Hà - điểm đến du lịch mùa đông

Bắc Hà - điểm đến du lịch mùa đông

VOV.VN - Là huyện miền núi ở tỉnh Lào Cai, Bắc Hà từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Những năm qua, các hoạt động lễ hội du lịch, đặc biệt là vào mùa đông ở Bắc Hà như giải đua ngựa xã Na Hối, hội thi múa khèn Mông, mâm cơm Bắc Hà…. được đông đảo du khách biết đến.

Lễ hội mùa đông xua tan “mây mù” trên cao nguyên trắng Bắc Hà
Lễ hội mùa đông xua tan “mây mù” trên cao nguyên trắng Bắc Hà

VOV.VN - Ngày 21/11, Lễ hội mùa đông Bắc Hà đã mở màn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Lễ hội mùa đông xua tan “mây mù” trên cao nguyên trắng Bắc Hà

Lễ hội mùa đông xua tan “mây mù” trên cao nguyên trắng Bắc Hà

VOV.VN - Ngày 21/11, Lễ hội mùa đông Bắc Hà đã mở màn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.