Myanmar cử bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp ASEAN

VOV.VN - Myanmar sẽ cử ông U Chan Aye, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN sắp tới tại Phnom Penh vào ngày 16-17/2 tới.

Hội đồng nhà nước Myanmar đã thông báo cho Chủ tịch ASEAN, Campuchia, rằng sẽ cử một quan chức cấp cao phi chính trị sẽ tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sắp tới. Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao U Chan Aye đại diện cho Myanmar tại tất cả các cuộc họp quan chức cấp cao trong suốt một năm qua và không xa lạ với các đồng nghiệp tại khu vực. Hiện tại, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao dự kiến sẽ diễn ra theo hình thức hỗn hợp và có Philippines và Brunei chưa xác nhận sự tham gia trực tiếp.

Dự kiến, tại Hội nghị hẹp sắp tới, các cuộc thảo luận sẽ liên quan tới một số vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị của Myanmar, đặc biệt là các cuộc xung đột vũ trang trên thực địa hiện nay. Ngoài ra, còn có các vấn đề liên quan tới viện trợ nhân đạo và đối thoại chính trị giữa các bên trong tương lai.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob sẽ có chuyến thăm chính thức tới Campuchia trong hai ngày 24-25/2. Chuyến đi này khá bất ngờ đối với các nhà ngoại giao trong khu vực khi Malaysia là nước chỉ trích rất mạnh mẽ Campuchia trong việc giải quyết khủng hoảng ở Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thành viên ASEAN kêu gọi Myanmar thực hiện đầy đủ và hiệu quả đồng thuận 5 điểm
Các thành viên ASEAN kêu gọi Myanmar thực hiện đầy đủ và hiệu quả đồng thuận 5 điểm

VOV.VN - Theo Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình ở Myanmar được công bố vào tối hôm qua (2/2), các quốc gia thành viên ASEAN yêu cầu chính quyền Myanmar có những hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả và đầy đủ đồng thuận 5 điểm.

Các thành viên ASEAN kêu gọi Myanmar thực hiện đầy đủ và hiệu quả đồng thuận 5 điểm

Các thành viên ASEAN kêu gọi Myanmar thực hiện đầy đủ và hiệu quả đồng thuận 5 điểm

VOV.VN - Theo Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình ở Myanmar được công bố vào tối hôm qua (2/2), các quốc gia thành viên ASEAN yêu cầu chính quyền Myanmar có những hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả và đầy đủ đồng thuận 5 điểm.

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar
Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar vì một khu vực hóa bình ổn định.

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar vì một khu vực hóa bình ổn định.

Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar
Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/1 đã nhấn mạnh việc thực hiện năm điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. 

Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar

Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/1 đã nhấn mạnh việc thực hiện năm điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.