Quảng Nam tăng cường giám sát trong quy trình vận hành liên hồ chứa

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, khu vực miền núi Quảng Nam mưa lớn kéo dài, lưu vực các hồ chứa thủy điện nhận lượng mưa khá lớn. Trong đó, mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 tăng nhanh, buộc phải xả điều tiết.

Rút kinh nghiệm năm ngoái, đầu mùa mưa bão năm nay, tỉnh Quảng Nam chú trọng tăng cường vai trò giám sát của chính quyền cấp huyện, xã đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn khi thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.

Ba ngày qua, lưu vực hồ thủy điện Đăk Mi 4 có lượng nước về hồ khá lớn, mực nước hồ tăng nhanh. Từ đầu giờ chiều 12/9, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo thủy điện Đăk Mi 4 tiến hành xả lũ nhằm đảm bảo cho vùng hạ du và an toàn hồ thủy điện trong mùa mưa bão năm nay.

Cùng với thông báo xả lũ, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã cử cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân vùng hạ du phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ông Phan Đức Thể, ở thôn 4, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn cho biết, nhận được thông tin, người dân kịp thời rời khỏi khu vực sông, suối để đến nơi an toàn trước giờ thủy điện xả lũ.

“Năm nay khác năm ngoái, nhân dân đã kiến nghị UBND xã Phước Hiệp cần phối hợp với thủy điện, do vậy, đã có sự kết hợp với UBND xã khi điều tiết nước hoặc khi nước lũ về. Khi có còi hụ, các ban ngành xuống hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nước lũ, những nơi xa thì Ban cán sự thôn lập tức tuyên truyền cho bà con việc đang xả lũ”, ông Thể nói.

Ông Cao Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, năm nay, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và nhà máy thủy điện đã tạo nhiều thuận lợi trong công tác ứng phó với thiên tai: “Trước khi mực nước qua đập tràn, thì có dùng hệ thống loa báo, zalo để xã có sự chuẩn bị về điều hành để tập trung ở những vùng trọng yếu để di dời dân ra khỏi vùng sạt lở, có nguy cơ bị ngập úng”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, các nhà máy thủy điện trên địa bàn chú trọng việc vận hành hồ chứa theo quy trình đơn hồ và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chủ hồ đưa nước trong hồ về mực nước chết để nâng cao dung tích phòng lũ, đảm bảo phòng chống thiên tai.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: “Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã kết nối trực tuyến với các thủy điện. Đối với những kịch bản phức tạp về thời tiết cũng như ban hành lệnh vận hành hồ sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp giữa các thủy điện để có một kế hoạch vận hành phù hợp mang tính liên hồ để nhằm giảm lũ cho hạ du”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ thủy lợi Proh bị xâm hại, cơ quan chủ quản kêu cứu
Hồ thủy lợi Proh bị xâm hại, cơ quan chủ quản kêu cứu

VOV.VN - Với dung tích chứa 3,2 triệu m3 nước, phục vụ nhu cầu tưới cho 600ha rau màu, hồ thủy lợi Proh thuộc địa bàn xã Pró, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang đứng trước nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ vì bị xâm hại nghiêm trọng.

Hồ thủy lợi Proh bị xâm hại, cơ quan chủ quản kêu cứu

Hồ thủy lợi Proh bị xâm hại, cơ quan chủ quản kêu cứu

VOV.VN - Với dung tích chứa 3,2 triệu m3 nước, phục vụ nhu cầu tưới cho 600ha rau màu, hồ thủy lợi Proh thuộc địa bàn xã Pró, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang đứng trước nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ vì bị xâm hại nghiêm trọng.

Hồ thủy lợi tích nước, hàng chục hộ dân phải dùng bè mảng đi lại
Hồ thủy lợi tích nước, hàng chục hộ dân phải dùng bè mảng đi lại

VOV.VN - Tại tỉnh Bắc Kạn, 2 ngày qua, hàng chục hộ dân ở Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phải dùng bè, mảng tự chế để đi lại sau khi Hồ chứa nước Nặm Cắt thực hiện ngăn dòng, tích nước dù cây cầu treo vẫn chưa xây dựng xong.

Hồ thủy lợi tích nước, hàng chục hộ dân phải dùng bè mảng đi lại

Hồ thủy lợi tích nước, hàng chục hộ dân phải dùng bè mảng đi lại

VOV.VN - Tại tỉnh Bắc Kạn, 2 ngày qua, hàng chục hộ dân ở Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phải dùng bè, mảng tự chế để đi lại sau khi Hồ chứa nước Nặm Cắt thực hiện ngăn dòng, tích nước dù cây cầu treo vẫn chưa xây dựng xong.

Nhiều hồ, đập thủy lợi lớn ở Quảng Bình xuống cấp, bao giờ được sửa chữa?
Nhiều hồ, đập thủy lợi lớn ở Quảng Bình xuống cấp, bao giờ được sửa chữa?

VOV.VN - Sau đợt mưa bão lịch sử hồi năm ngoái, hàng chục hồ, đập thủy lợi lớn, nhỏ tại tỉnh Quảng Bình bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đe dọa đời sống người dân ở vùng hạ lưu.

Nhiều hồ, đập thủy lợi lớn ở Quảng Bình xuống cấp, bao giờ được sửa chữa?

Nhiều hồ, đập thủy lợi lớn ở Quảng Bình xuống cấp, bao giờ được sửa chữa?

VOV.VN - Sau đợt mưa bão lịch sử hồi năm ngoái, hàng chục hồ, đập thủy lợi lớn, nhỏ tại tỉnh Quảng Bình bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đe dọa đời sống người dân ở vùng hạ lưu.