Ga tàu, bến xe, sân bay nhộn nhịp hành khách dịp lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Do đó, vào cuối ngày làm việc cuối cùng, chiều 31/8, tại TP.HCM, nhiều người đã đến các bến xe, nhà ga và sân bay để về thăm nhà hoặc đi du lịch.

Khách ra bến xe có vé đi ngay, đường sắt tăng cường 5 đoàn tàu 

Từ 16h30, các tuyến đường dẫn đến Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bắt đầu đông đúc. Nhiều người tranh thủ kết thúc sớm ngày làm việc cuối cùng, thu dọn hành lý để ra bến xe về quê hoặc đi du lịch. Trong bến xe, lượng khách càng về cuối ngày càng đông, các dãy nhà chờ bắt đầu chật kín. Đa số hành khách đến bến xe đã đặt mua vé từ trước.

Xuân Thảo, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM đang chờ đến giờ lên xe nói: “Tụi em đã mua được vé về Phú Yên từ trước. Thường vào dịp nghỉ lễ, tụi em đặt trước rồi và sau đó qua lại quầy lấy vé, mọi việc dễ dàng hơn nhiều”.

Theo đại diện các hãng xe, tín hiệu vui là hôm nay nhiều xe đã xuất bến với đầy khách và vé đi ngay với nhiều khung giờ trong ngày vẫn có sẵn, người dân có nhu cầu cứ ra bến xe để mua vé đi ngay.

Anh Trần Hữu Phạm Tân, đại diện hãng xe Minh Phương đi Huế cho biết: “Tôi thấy lượng khách ít hơn các năm trước nhiều. Nhưng hôm nay cũng đông hơn ngày thường. Hiện vẫn còn vé và nếu khách có nhu cầu cứ ra phòng vé”.

 

Tại bến miền Tây (quận Bình Tân), trong ngày 31/8, lượng khách bắt đầu tăng vào khoảng sau 18h, chủ yếu đi các tuyến xa. Dự báo ngày 1/9 sẽ là cao điểm với hơn 1.500 xe xuất bến và hơn 48.000 khách (tăng 15% lượng xe, 40% lượng khách so với ngày thường trước dịch). Với dự báo trên, lãnh đạo bến xe khẳng định sẽ phục vụ tốt nhu cầu.

Đối với ngành đường sắt, vào dịp lễ 2/9, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày như SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Sài Gòn – Hà Nội), SE21/22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SNT1/2 (Sài Gòn – Nha Trang), SPT1/2 (Sài Gòn – Phan Thiết), Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại… Tùy theo nhu cầu, ngành đường sắt sẽ bổ sung thêm.

Theo ghi nhận, lượng vé đã bán ở chiều đi từ TP.HCM ra các tỉnh miền Trung và phía Bắc trong ngày 31/8 gần như kín, chỉ còn một số ghế phụ.  

Theo ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cao điểm phục vụ hành khách dịp này là hôm nay 31/8 với 14 đoàn tàu xuất bến từ ga Sài Gòn về các tỉnh miền Trung và phía Bắc, bình quân mỗi đoàn tàu chở khoảng 500 hành khách từ các ga Sài Gòn, Dĩ An, Bình Dương…trong đó, Nha Trang là điểm đến nhiều nhất khi trong ngày có đến 5 đoàn tàu được tăng cường.  

 

Đảm bảo phục vụ hành khách, xử lý triệt để bến cóc xe dù

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, lượng khách đi lại tại các bến xe năm nay tăng khoảng 30% nhưng vẫn chỉ khoảng 80% so với thời điểm năm 2019 (trước khi có dịch). Do đó, áp lực cho các bến xe là không lớn. Từ 15/8, các đơn vị liên quan cũng đã xây dựng phương án phục vụ trong dịp lễ như tăng cường lực lượng, cấp thêm phù hiệu, chuẩn bị xe buýt để đưa vào phục vụ hành khách khi cần, chủ yếu là các tuyến ngắn tại Bến xe miền Tây.

Trong khi đó, điểm nóng được dự báo sẽ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng 102.000 hành khách, 782 chuyến bay/ngày, tương đương cao điểm hè 2022. Do đó Sở cũng đã  phối hợp với Cảng hàng không để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hành khách.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải nói: “Chúng tôi đã yêu cầu rà soát chấn chỉnh tình trạng bát nháo, chèn ép khách trong sân bay, tổ chức phân luồng khoa học hơn, đồng thời thông tin tuyên truyền cho hành khách đầy đủ hơn về taxi, về phương tiện xe buýt trong khu vực sân bay cũng như làm việc với các đơn vị taxi, xe công nghệ để đảm bảo cam kết đủ số lượng xe phục vụ hành khách”. 

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, Công an TP và công an các địa phương tăng cường 100% lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng thanh tra giao thông sẽ phối hợp với các bến xe để kiểm tra điều kiện xuất bến,  đặc biệt tập trung xử lý tình trạng “bến cóc, xe dù” trên tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, từ Ngã tư Hàng Xanh về cầu Sài Gòn…

Ông Đàm Phan Phát, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết: “Trước hết Thanh tra đã phối hợp với các bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương, Ngã tư Ga tuyên truyền với các đơn vị vận tải, phối hợp với trung tâm đường bộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra các công trình trên địa bàn thành phố. Hiện Thanh tra đang tập trung giải quyết các bến cóc xe dù, vừa xử lý trực quan và xử lý qua camera trên một số tuyến”. 

Dịp lễ 2/9 năm nay, lượng khách tăng cao là tín hiệu đáng mừng cho hoạt động vận tải sau thời gian dài ảm đạm. Với những sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn ngành vận tải TP.HCM sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách được bố trí bãi đậu xe tiện lợi, thích hợp khi đến Vũng Tàu dịp lễ 2/9
Du khách được bố trí bãi đậu xe tiện lợi, thích hợp khi đến Vũng Tàu dịp lễ 2/9

VOV.VN - Ngày 27/8, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã có chỉ đạo các đơn vị tập trung phục vụ khách du lịch tốt và hiệu quả nhất trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

Du khách được bố trí bãi đậu xe tiện lợi, thích hợp khi đến Vũng Tàu dịp lễ 2/9

Du khách được bố trí bãi đậu xe tiện lợi, thích hợp khi đến Vũng Tàu dịp lễ 2/9

VOV.VN - Ngày 27/8, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã có chỉ đạo các đơn vị tập trung phục vụ khách du lịch tốt và hiệu quả nhất trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

Ga tàu, bến xe Hà Nội chuẩn bị như thế nào phục vụ khách dịp nghỉ lễ 2/9?
Ga tàu, bến xe Hà Nội chuẩn bị như thế nào phục vụ khách dịp nghỉ lễ 2/9?

VOV.VN - Hành khách đi lại tại bến xe, ga tàu ở Hà Nội trong thời gian nghỉ lễ 2/9 được dự báo tăng mạnh, thậm chí tại một số thời gian cao điểm sẽ có sự gia tăng đột biến về luồng hành khách.

Ga tàu, bến xe Hà Nội chuẩn bị như thế nào phục vụ khách dịp nghỉ lễ 2/9?

Ga tàu, bến xe Hà Nội chuẩn bị như thế nào phục vụ khách dịp nghỉ lễ 2/9?

VOV.VN - Hành khách đi lại tại bến xe, ga tàu ở Hà Nội trong thời gian nghỉ lễ 2/9 được dự báo tăng mạnh, thậm chí tại một số thời gian cao điểm sẽ có sự gia tăng đột biến về luồng hành khách.

Tài xế xe ô tô tập lái gây tai nạn chết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Tài xế xe ô tô tập lái gây tai nạn chết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều nay (3/8), Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong tại chỗ.

Tài xế xe ô tô tập lái gây tai nạn chết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài xế xe ô tô tập lái gây tai nạn chết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều nay (3/8), Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong tại chỗ.