Quyền Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Bộ Tư lệnh cảnh vệ

VOV.VN - Sáng nay (16/2), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/02/1953-16/2/2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Dự lễ Kỷ niệm có Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các vị khách quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28/01/1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Trung ương Đảng đã giao nhiệm vụ cho Ban Công tác đội, gồm các đồng chí: Phùng Chí Kiên, Hoàng Sâm, Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc, Thế An… thực hiện nhiệm vụ phục vụ và bảo vệ Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tuyệt đối an toàn. Từ Ban công tác đội, từ Tổ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Đảng đến các đơn vị Tiểu đội thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ ngày càng phát triển.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 141/SL thành lập Thứ Bộ Công an. Theo Sắc lệnh, Cục Cảnh vệ được thành lập. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân và lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Từ khi thành lập đến nay, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh; lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao:

Thiếu tướng Trần Hải Quân khẳng định, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn kiên định bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, khoa học và kỹ thuật, chấp hành điều lệnh, kỷ luật kỷ cương; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào học tập thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy CAND” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã nỗ lực đạt được trong suốt 70 năm qua. Quyền Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, rất phức tạp và khó lường. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bên cạnh đó, do yêu cầu công tác, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra ngày càng nhiều ở cả trong nước và nước ngoài. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn đối với lực lượng Cảnh vệ.

Trên tinh thần đó, Quyền Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh vệ công an nhân dân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Cảnh vệ. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, nhận diện, đánh giá toàn diện, tổng thể từ sớm, từ xa những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn để tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, cần tập trung công tác phòng ngừa, khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về công tác Cảnh vệ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quyền Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ; vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ; vừa giữ gìn, bảo vệ hình ảnh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giữ gìn uy tín, sức mạnh và hình ảnh cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.  Đồng thời tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp; dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác cảnh vệ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng Lực  lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất  trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền Chủ tịch nước dự Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc
Quyền Chủ tịch nước dự Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

VOV.VN - Sáng 11/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc “Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. 

Quyền Chủ tịch nước dự Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

Quyền Chủ tịch nước dự Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

VOV.VN - Sáng 11/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc “Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil 
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil 

VOV.VN - Chiều 6/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil, Ngài Fernando Apparício da Silva chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil 

VOV.VN - Chiều 6/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil, Ngài Fernando Apparício da Silva chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bàn giao công tác
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bàn giao công tác

VOV.VN - Chiều 4/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bàn giao công tác

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bàn giao công tác

VOV.VN - Chiều 4/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.