Giả làm giám đốc thuê nhiều xe ô tô tự lái rồi đi cầm cố chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nhóm đối tượng mua các loại giấy tờ giả rồi vào vai giám đốc công ty xây dựng để mang những chiếc xe ô tô đã thuê đi cầm cố.

Ngày 13/9, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi nhiều ô tô.

Trước đó, nhiều chủ cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu bị một số đối tượng làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái rồi không trả lại xe. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã dựng lên được các đối tượng nghi vấn, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Đến 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều động hơn 20 cán bộ cảnh sát chia thành 3 tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 4 đối tượng trong chuyên án gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Hoàng Danh Quang (SN 1998, cùng trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành); Đinh Trọng Công (SN 1997, trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) và Đoàn Anh Đức (SN 1998, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Thu giữ 6 chiếc xe ô tô, 12 loại giấy tờ giả gồm CMND, đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe ô tô…

Quá trình điều tra làm rõ, từ cuối tháng 4/2021, các đối tượng trên đã bàn bạc, thống nhất đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng tìm mua các loại giấy tờ tùy thân giả để thuê xe ô tô tự lái. Các đối đóng giả làm giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, sử dụng các loại giấy tờ giả gồm CMND, Giấy phép lái xe, rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP.Vinh, huyện Quỳnh Lưu để làm hợp đồng thuê xe.

Sau khi thuê được xe, các đối tượng tiếp tục mua và sử dụng giấy tờ giả như Đăng ký xe ô tô, Giấy chứng nhận kiểm định, tất cả đều mang tên các đối tượng để đi cầm cố và bán tại các tiệm cầm đồ và hộ dân ở các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn, Hải Dương, mỗi xe các đối tượng bán, cầm cố từ 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Các cơ quan chức năng trong tỉnh phản ánh có một số đối tượng mạo danh tên tuổi, năm sinh lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tạo thư điện tử giả mạo và gửi đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để lừa đảo.

Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Các cơ quan chức năng trong tỉnh phản ánh có một số đối tượng mạo danh tên tuổi, năm sinh lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tạo thư điện tử giả mạo và gửi đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để lừa đảo.

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty cổ phần Địa ốc Alibaba
Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty cổ phần Địa ốc Alibaba

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo hơn 2.373 tỷ đồng.

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty cổ phần Địa ốc Alibaba

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty cổ phần Địa ốc Alibaba

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo hơn 2.373 tỷ đồng.

Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?
Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?

VOV.VN - Tội tham ô tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuy cùng nhằm mục đích tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác nhưng có nhiều điểm khác nhau về dấu hiệu và chủ thể phạm tội.

Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?

Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?

VOV.VN - Tội tham ô tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuy cùng nhằm mục đích tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác nhưng có nhiều điểm khác nhau về dấu hiệu và chủ thể phạm tội.