Trải nghiệm phòng cháy chữa cháy với trưng bày chuyên đề của Bộ Công an

VOV.VN - Sáng 4/10, Bộ Công an đã khai mạc trưng bày chuyên đề về phòng cháy chữa cháy tại Bảo tàng Công an nhân dân. Đây là hoạt động thiết thực giúp công chúng hiểu hơn về công tác này cũng như có thêm kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy nổ.

Sự kiện trưng bày có 650 hiện vật, chia làm 3 chủ đề là cuộc chiến của lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) với giặc lửa; hiểm họa từ cháy nổ; và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Đặc biệt, chủ đề 3 bao gồm các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan, như thực hành kỹ năng dập lửa, thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy có khói và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân.

Dự sự kiện có đại diện của Cục Công tác đảng, công tác chính trị (Bộ Công an), Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Công an Hà Nội, và trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng như học sinh một số trường phổ thông tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề “Cháy - kỹ năng phòng, chữa, thoát nạn”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an cho biết: Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong các nhiệm vu thường xuyên, quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong phát biểu của mình, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng đề cập những diễn biến phức tạp liên quan đến cháy nổ thời quan gần đây như các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư, khu công nghiệp, trung tâm thương mại… Ông cũng điểm lại những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy quán karaoke tại Cầu Giấy (Hà Nội) tháng 8/2022, vụ cháy kho xưởng ở Thanh Oai (Hà Nội) vào tháng 9/2022… và mới đây nhất là vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người thiệt mạng.

Trưng bày chuyên đề “Cháy - kỹ năng phòng, chữa, thoát nạn” khai mạc hôm nay chính là một trong các hoạt động thiết thực, cụ thể  để nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó các tình huống cháy nổ.

Trưng bày chuyên đề này diễn ra tại Bảo tàng Công an nhân dân (số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ Thứ Ba đến Chủ Nhật trong các ngày 4-14/10/2023.

Theo Bộ Công an, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Lệnh số 53/LCT, công bố “Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy” - một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng. Ngày 4/10 sau đó trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Qua 62 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC vừa xây dựng lực lượng, vừa tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC rộng khắp trên cả nước; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn biện pháp an toàn các kho tàng, cơ sở kinh tế, quốc phòng… Lực lượng đã tham mưu, đề xuất từng bước kiện toàn hệ thống văn bản pháp luật; tăng cường tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Một số hình ảnh về sự kiện:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh xây dựng 396 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
Bắc Ninh xây dựng 396 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy, đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng được 396 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 585 điểm chữa cháy công cộng.

Bắc Ninh xây dựng 396 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

Bắc Ninh xây dựng 396 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy, đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng được 396 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 585 điểm chữa cháy công cộng.

Giải pháp phòng cháy cho các chung cư mini hiện nay
Giải pháp phòng cháy cho các chung cư mini hiện nay

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, các chung cư mini phải cải tạo để ngăn cách giữa khu vực để xe dễ phát sinh cháy nổ với lối thoát cho cư dân.

Giải pháp phòng cháy cho các chung cư mini hiện nay

Giải pháp phòng cháy cho các chung cư mini hiện nay

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, các chung cư mini phải cải tạo để ngăn cách giữa khu vực để xe dễ phát sinh cháy nổ với lối thoát cho cư dân.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính
Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. 

Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính

Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. 

Nóng bỏng an ninh phi truyền thống trên thế giới và tại Việt Nam
Nóng bỏng an ninh phi truyền thống trên thế giới và tại Việt Nam

VOV.VN - Thuật ngữ “an ninh phi truyền thống” ra đời muộn nhưng thực tiễn “an ninh phi truyền thống” đã có từ rất lâu và đóng vai trò quan trọng trong tổng thể an ninh của một quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. Tiến sĩ - Đại tá Nguyễn Minh Sáng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Công an chia sẻ về vấn đề này.

Nóng bỏng an ninh phi truyền thống trên thế giới và tại Việt Nam

Nóng bỏng an ninh phi truyền thống trên thế giới và tại Việt Nam

VOV.VN - Thuật ngữ “an ninh phi truyền thống” ra đời muộn nhưng thực tiễn “an ninh phi truyền thống” đã có từ rất lâu và đóng vai trò quan trọng trong tổng thể an ninh của một quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. Tiến sĩ - Đại tá Nguyễn Minh Sáng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Công an chia sẻ về vấn đề này.

Cảnh sát cơ động Hà Nội giữ bình yên đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023
Cảnh sát cơ động Hà Nội giữ bình yên đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Đêm giao thừa, Tiểu đoàn 3 Cảnh sát cơ động Hà Nội xuất phát từ doanh trại để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa ở Hà Đông và Sơn Tây.

Cảnh sát cơ động Hà Nội giữ bình yên đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023

Cảnh sát cơ động Hà Nội giữ bình yên đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Đêm giao thừa, Tiểu đoàn 3 Cảnh sát cơ động Hà Nội xuất phát từ doanh trại để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa ở Hà Đông và Sơn Tây.