81 ngư dân trên tàu 467 đã dần ổn định tâm lý, sức khỏe

VOV.VN - Hiện nay, tàu 467 đang hành trình đưa 81 ngư dân về đất liền. Thuyền trưởng tàu 467 cho biết đã đi được hơn 1/3 chặng đường trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo Đại úy Đặng Thành Sự, thuyền trưởng tàu 467, hiện trời đang tối dần nhưng cán bộ chiến sĩ trên tàu 467 đang rất nỗ lực, với tinh thần quyết tâm cao nhất để đưa ngư dân về cảng đúng theo kế hoạch. Khó khăn lớn nhất hiện nay là bố trí sắp xếp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho ngư dân do điều kiện trên tàu khá chật. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ trên tàu đã hết sức cố gắng, tạo thuận lợi nhất cho ngư dân.

"Với tinh thần cứu ngư dân như cứu người thân của mình, chúng tôi luôn xác định tìm kiếm cứu nạn là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Hải quân. Khi đưa bà con lên tàu, đã tổ chức triển khai, phân công cắt cử các vị trí để bố trí, đưa người và tập trung bà con. Cán bộ chiến sĩ động viên, mong bà con cố gắng vượt qua. Đến giờ bà con cũng đã phần nào lấy lại bình tĩnh. Một số bà con bị trầy xước ở phần da, tổ quân y của tàu đã tiến hành sơ cứu, sát trùng vết thương. Một số bà con bị mẩn ngứa da do bị tiếp xúc với dầu, quân y cũng đã cho thuốc bôi chống dị ứng. Hiện tại tinh thần của bà con đã khá ổn định, mong được sớm về bờ để gặp người thân", Đại úy Đặng Thành Sự thông tin thêm.

Ngư dân Lưu Quang Viên, Tàu cá QNa 90129, hiện vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh khiến toàn bộ ngư dân trên tàu không kịp trở tay. May mắn anh và 39 bạn tàu được cứu sống kịp thời. Khi lên tàu 467 được cán bộ chiến sĩ thăm hỏi, động viên, chăm sóc nên sức khỏe của anh đã hồi phục.

"Khi lên tàu, anh em được cán bộ chiến sĩ chăm sóc rất tốt về y tế, khám sức khỏe, ăn uống. Tinh thần tôi bây giờ cũng chưa được ổn định lắm. Mong muốn lớn nhất của tôi là vào bờ sớm để gặp gia đình", ngư dân Lưu Quang Viên chia sẻ.

Cũng theo ngư dân Lưu Quang Viên, mong muốn lớn nhất của anh và các ngư dân khác là sớm tìm được các ngư dân trên hai tàu QNa 91029TS và QNa 90039TS còn đang mất tích. 

Đại úy Đặng Thành Sự, thuyền trưởng tàu 467 cho biết, dự kiến khoảng 15h ngày mai 20/10, tàu sẽ đưa 81 ngư dân và 2 thi thể về cảng Kỳ Hà.

Hiện các tàu Hải quân, Cảnh sát biển và tàu ngư dân vẫn đang chạy đua cùng thời gian để tìm kiếm cứu nạn những ngư dân còn mất tích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ
Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ

VOV.VN - Chiều nay (18/10), tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa 3 ngư dân đi trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào cảng Mỹ Á, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, làm các thủ tục để các ngư dân trở về gia đình.

Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ

Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ

VOV.VN - Chiều nay (18/10), tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa 3 ngư dân đi trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào cảng Mỹ Á, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, làm các thủ tục để các ngư dân trở về gia đình.

Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích
Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích

VOV.VN - Chiều 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải vừa ký văn bản hoả tốc gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị mất tích trên biển. 

Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích

Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích

VOV.VN - Chiều 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải vừa ký văn bản hoả tốc gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị mất tích trên biển. 

Quảng Nam đề nghị tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 78 thuyền viên 2 tàu cá bị nạn
Quảng Nam đề nghị tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 78 thuyền viên 2 tàu cá bị nạn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 78 thuyền viên cứu sống và 2 thi thể trên 2 tàu cá bị gặp nạn trên biển.

Quảng Nam đề nghị tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 78 thuyền viên 2 tàu cá bị nạn

Quảng Nam đề nghị tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 78 thuyền viên 2 tàu cá bị nạn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 78 thuyền viên cứu sống và 2 thi thể trên 2 tàu cá bị gặp nạn trên biển.