Thời tiết ngày 3/6: Bắc Bộ chuẩn bị đón mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có lúc mưa rào và dông.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 3/6/2023:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 1/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt
Thời tiết ngày 1/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, miền Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Thời tiết ngày 1/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 1/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, miền Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Thời tiết hôm nay 31/5: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ có mưa rào và dông
Thời tiết hôm nay 31/5: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 31/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vài nơi.

Thời tiết hôm nay 31/5: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay 31/5: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 31/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vài nơi.

Thời tiết ngày 30/5: Hà Nội và các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng
Thời tiết ngày 30/5: Hà Nội và các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

VOV.VN - Ngày 30/5, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 33 độ, trời nắng.

Thời tiết ngày 30/5: Hà Nội và các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 30/5: Hà Nội và các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

VOV.VN - Ngày 30/5, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 33 độ, trời nắng.