Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia và các nước ASEAN

VOV.VN - Chuyến thăm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam với Campuchia nói chung; đồng thời, thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43) tại Campuchia từ ngày 19/11 - 22/11/2022.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam với Campuchia nói chung; đồng thời, thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Thúc đẩy đưa quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu

Những năm qua, quan hệ chính trị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia được duy trì, giữ vai trò nòng cốt; trao đổi đoàn cấp cao và các cấp gần đây tăng mạnh. Hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022).  

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum thành công tốt đẹp với các nội dung trao đổi thiết thực, hiệu quả góp phần tích cực thúc đẩy và tuyên truyền về mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước nói chung và sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Hai bên đã hợp tác đồng bộ, hiệu quả; duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi đoàn, giao lưu cấp Ủy ban, giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước để trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; đồng thời thống nhất cùng tăng cường phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy, giám sát các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận đã được ký giữa hai nước; làm sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia.

Tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, các đoàn đại biểu Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi và tham vấn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo Ủy viên thường trực Ủy ban Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chiêm Diếp, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ và hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

"Chuyến thăm này cũng khẳng định củng cố hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực. Đặc biệt, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, bao gồm: Kinh tế song phương, quốc phòng, an sinh xã hội, pháp luật và xã hội, khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông, phát triển nguồn năng lượng và phát triển nguồn nhân lực", Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chiêm Diếp nhấn mạnh.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta là sự kiện đánh dấu kết thúc thành công chuỗi hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước (1967-2022). Đặc biệt, thúc đẩy đưa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Hợp tác trong AIPA là một ưu tiên trong công tác đối ngoại của Quốc hội Việt Nam

Tại Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ tham dự Đại hội Đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43). Chủ đề của Đại hội đồng AIPA-43 lần này là: “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”.

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của AIPA (tháng 9/1995), Quốc hội Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng nghị viện các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất trong AIPA, đẩy mạnh sự hợp tác nội khối, mở rộng quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước trong và ngoài khu vực; phát huy trách nhiệm, tiếng nói của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Đại hội Đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43) nhằm, tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương; cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác, góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực.

Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và Quốc hội nước ta tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới, qua đó góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ủng hộ Campuchia trên cương vị Chủ tịch AIPA.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể của Hội đồng AIPA-43, nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị cũng như tình đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh tình hình hiện nay; khẳng định cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và phát triển bền vững. Nâng cao vị thế của AIPA trong hoạt động của ASEAN nói chung trong thời gian tới.

Đoàn Quốc hội Việt Nam cũng đã chuẩn bị rất tích cực vào các hoạt động của AIPA-43 tại các Uỷ ban Chính trị, Uỷ ban xã hội, Uỷ ban Kinh tế….. Đặc biệt, sáng kiến của Quốc hội Việt Nam thành lập Hội nghị sỹ trẻ vào năm 2020 đã được AIPA-43 đưa vào hội nghị chính thức đầu tiên để bàn về những vấn đề giới trẻ quan tâm.  

Việc Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA - 43 khẳng định, hợp tác trong AIPA là một ưu tiên trong công tác đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, việc hợp tác chặt chẽ với nghị viện các nước ASEAN mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam và Cộng đồng ASEAN, đồng thời, là diễn đàn để Quốc hội Việt Nam phát huy vai trò, nâng cao vị thế đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ chính trị đóng vai trò nền tảng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
Quan hệ chính trị đóng vai trò nền tảng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Nhân sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Campuchia và dự Đại hội Đồng AIPA, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia khẳng định, quan hệ chính trị tiếp tục đóng vai trò nền tảng định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước.

Quan hệ chính trị đóng vai trò nền tảng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

Quan hệ chính trị đóng vai trò nền tảng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Nhân sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Campuchia và dự Đại hội Đồng AIPA, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia khẳng định, quan hệ chính trị tiếp tục đóng vai trò nền tảng định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội sẽ dự AIPA-43, thăm chính thức Campuchia và Philippines
Chủ tịch Quốc hội sẽ dự AIPA-43, thăm chính thức Campuchia và Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội Đồng AIPA lần thứ 43, thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines từ ngày 19 - 25/11/2022.

Chủ tịch Quốc hội sẽ dự AIPA-43, thăm chính thức Campuchia và Philippines

Chủ tịch Quốc hội sẽ dự AIPA-43, thăm chính thức Campuchia và Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội Đồng AIPA lần thứ 43, thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines từ ngày 19 - 25/11/2022.