Tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Trà Leng

VOV.VN - Chiều nay (4/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra hôm 28/10.

Nạn nhân được tìm thấy tại khu vực bờ sông cách hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng ở nóc Ông Đề khoảng 3 cây số.

Nạn nhân được xác nhận là cháu Hồ Thị Lan Ân, 9 tuổi, con của 2 nạn nhân Hồ Văn Công và Hồ Thị Thắm và là em gái của Hồ Thị Hòa và Hồ Văn Hải (2 người có đến 8 người thân trong gia đình thiệt mạng và mất tích). Thi thể của ông Hồ Văn Công đã được tìm thấy ngày 29-10 còn vợ ông là Hồ Thị Thắm vẫn đang còn mất tích.

Đây là thi thể nạn nhân thứ 9 trong vụ sạt lở đất kinh hoàng làm 22 người chết và mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực bờ sông, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 3 cây số, bị cây cối, rác vùi lấp. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể ra ngoài để gia đình lo an táng.

Như vậy, hiện nay, tại tỉnh Quảng Nam còn 19 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp trong bão số 9. Trong đó tại huyện Nam Trà My còn 14 người gồm 13 người tại thôn 1 xã Trà Leng và 1 người ở xã Trà Mai; huyện Phước Sơn còn 4 người tại xã Phước Lộc và 1 người tại huyện Hiệp Đức. Hiện nay, tại khu vực miền núi Quảng Nam đang có mưa.

Dự báo, từ chiều hôm nay (4/11) đến ngày 6/11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to,có nơi trên 350mm. Vì vậy, các lực lựng chỉ tìm kiếm ban ngày khi thời tiết thuận lợi còn ban đêm dừng tìm kiếm.

“Hiện nay, lực lượng mấy ngày đầu ở lại thực địa nhưng bây giờ ban đêm không cho ở trong đó mà phải rút ra. Ban ngày vào ở lại trưa trong đó tìm đến khoảng 17 giờ chiều thì phải ra lại không ở tại chỗ. Nếu ở lại tại chỗ mà thời tiết mưa vào tiếng đồng hồ, độ nhão đất của rừng núi. Bây giờ, mưa xuống vài ba tiếng đồng hồ nữa là tiếp tục sạt lở nên phải rút quân ra ngoài”, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu trợ người dân vùng sạt lở núi Trà Leng
Cứu trợ người dân vùng sạt lở núi Trà Leng

VOV.VN - Sau trận lũ quét gây sạt lở kinh hoàng, 15 hộ dân bị vùi lấp. Cuộc sống của người dân vùng cao xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã khó khăn nay càng cơ cực hơn.

Cứu trợ người dân vùng sạt lở núi Trà Leng

Cứu trợ người dân vùng sạt lở núi Trà Leng

VOV.VN - Sau trận lũ quét gây sạt lở kinh hoàng, 15 hộ dân bị vùi lấp. Cuộc sống của người dân vùng cao xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã khó khăn nay càng cơ cực hơn.

THACO hỗ trợ xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào Trà Leng - Quảng Nam
THACO hỗ trợ xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào Trà Leng - Quảng Nam

VOV.VN - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã dành 5 tỷ đồng để xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị sập nhà do sạt lở đất.

THACO hỗ trợ xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào Trà Leng - Quảng Nam

THACO hỗ trợ xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào Trà Leng - Quảng Nam

VOV.VN - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã dành 5 tỷ đồng để xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị sập nhà do sạt lở đất.

Dầm mưa xới từng tấc đất tìm người mất tích ở Trà Leng
Dầm mưa xới từng tấc đất tìm người mất tích ở Trà Leng

VOV.VN - 4 ngày trôi qua, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người gặp nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 15 hộ dân ở Nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Dầm mưa xới từng tấc đất tìm người mất tích ở Trà Leng

Dầm mưa xới từng tấc đất tìm người mất tích ở Trà Leng

VOV.VN - 4 ngày trôi qua, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người gặp nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 15 hộ dân ở Nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bi kịch Rào Trăng, Trà Leng: Đến bao giờ lương tri con người mới thức tỉnh?
Bi kịch Rào Trăng, Trà Leng: Đến bao giờ lương tri con người mới thức tỉnh?

VOV.VN - Trước những bi kịch Rào Trăng, Trà Leng và cả những mất mát, hy sinh của những người lính trong thời bình, đến khi nào lương tri con người mới thức tỉnh?

Bi kịch Rào Trăng, Trà Leng: Đến bao giờ lương tri con người mới thức tỉnh?

Bi kịch Rào Trăng, Trà Leng: Đến bao giờ lương tri con người mới thức tỉnh?

VOV.VN - Trước những bi kịch Rào Trăng, Trà Leng và cả những mất mát, hy sinh của những người lính trong thời bình, đến khi nào lương tri con người mới thức tỉnh?

Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng
Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng

VOV.VN - Song song với đó, lực lượng chức năng cũng huy động 20 cano chạy dọc sông Leng và hồ thủy điện sông Tranh 2 để tìm kiếm 14 người hiện đang mất tích.

Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng

Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng

VOV.VN - Song song với đó, lực lượng chức năng cũng huy động 20 cano chạy dọc sông Leng và hồ thủy điện sông Tranh 2 để tìm kiếm 14 người hiện đang mất tích.

Sáng nay, dùng 20 cano chạy khắp 2 sông tìm nạn nhân mất tích ở Trà Leng
Sáng nay, dùng 20 cano chạy khắp 2 sông tìm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

VOV.VN - Trước khả năng các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở bị cuốn ra sông Leng và sông Tranh, lực lượng chức năng sẽ dùng 20 cano chạy trên 2 sông này để tìm kiếm.

Sáng nay, dùng 20 cano chạy khắp 2 sông tìm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

Sáng nay, dùng 20 cano chạy khắp 2 sông tìm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

VOV.VN - Trước khả năng các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở bị cuốn ra sông Leng và sông Tranh, lực lượng chức năng sẽ dùng 20 cano chạy trên 2 sông này để tìm kiếm.