16.500 tỷ USD thực hiện các mục tiêu về biến đổi khí hậu

VOV.VN -Thế giới cần phải chi 16.500 tỷ USD trong vòng 15 năm tới để thực hiện thành công mục tiêu biến đổi khí hậu vừa đạt được.


Nghe thời sự trưa 14/12

Chương trình có các nội dung chính sau:

Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể tại Hà Nội sáng 14/12, bàn về nhân sự BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

Trước vụ việc 19 lao động Việt Nam làm việc cho nhà thầu Trung Quốc tại Algeria từ tháng 9/2014 tại công trình xây dựng Huiba đình công từ trưa ngày 9/12, và bày tỏ mong muốn được về nước càng sớm càng tốt. Đại sứ quán Việt Nam đang hỗ trợ công ty Thăng Long và nhóm lao động này, tìm cách giải quyết tranh chấp hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Hàng trăm ngư dân ở tỉnh Kiên Giang lâm vào hoàn cảnh khó khăn bi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành công văn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh ven biển tạm ngừng cấp phép trong hoạt động đóng mới đối với loại tàu lưới kéo kể từ ngày 16/11 năm vừa qua.

Trong phần tin thế giới, có tới 50.000 người ở Malaysia được cho là đã và đang ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

17 quốc gia ký thông cáo chung kêu gọi các bên giao tranh tại Libya ngừng bắn để mở đường cho một thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Thế giới cần phải chi 16.500 tỷ USD trong vòng 15 năm tới để thực hiện thành công mục tiêu biến đổi khí hậu vừa đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên