Thời sự chiều 13/7:

7 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc hoạt động ở khu vực giàn khoan

VOV.VN - Xung quanh các tàu cá vỏ sắt này luôn có một số lượng lớn tàu bảo vệ, nên các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam khó tiếp cận.


Nghe bản tin thời sự chiều 13/7

Ngày 13/7, Trung Quốc tiếp tục huy động nhiều tàu, trong đó có tàu chiến để cản phá các tàu của Việt Nam ngay từ xa; đồng thời cho tàu cá hoạt động trên khu vực biển này.

Ngay từ sáng sớm, Trung Quốc tiếp tục dùng tàu chiến và tàu hải cảnh chủ động cản phá lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, trước khi các tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền.

Cụ thể lúc 6h30’ sáng nay, khi các tàu Cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam ở cách khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 14 hải lý, xuất hiện 8 tàu của Trung Quốc lao ra cản phá. Trong đó, Trung Quốc sử dụng 4 tàu hải cảnh và 2 tàu đầu kéo, chia thành 2 mũi để cản phá các tàu của Việt Nam.


Tàu cá Trung Quốc (phải) được đóng bằng sắt (ảnh: NLĐ)
Đi ngay sau các tàu hải cảnh và tàu đầu kéo là 2 tàu chiến của Trung Quốc gồm 1 tàu pháo và 1 tàu tên lửa tấn công nhanh. Các tàu chiến của Trung Quốc luôn di chuyển cơ động để gây áp lực và sẵn sàng uy hiếp các tàu của Việt Nam khi cần. Trong đội hình tàu cản phá của Trung Quốc, 2 tàu hải cảnh mang số hiệu 46101 và tàu đầu kéo mang số hiệu 284 liên tục tăng tốc bám sát các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Đây chính là 2 tàu có số lần đâm va và cản phá các tàu của Việt Nam nhiều nhất.
 

Hôm nay, tàu hải cảnh 46101 liên tục tăng tốc và theo sát tàu Cảnh sát biển 4033 ở cự ly gần, lúc áp sát gần nhất ở khoảng cách 100 m. Tàu hải cảnh 46101 liên tục dùng vòi công suất lớn để uy hiếp các tàu của Việt Nam. Ở hướng khác, Trung Quốc dùng 2 tàu đầu kéo và 1 tàu hải cảnh cùng sự hỗ trợ của 2 tàu chiến truy cản quyết liệt các tàu Cảnh sát biển 9001 và các tàu kiểm ngư. Không dừng lại ở đó, 2 tàu chiến của Trung Quốc tiếp tục di chuyển cơ động bám sát và chạy song song với đội hình tàu của Việt Nam ở khoảng cách 1,2 hải lý để gây áp lực, không cho các tàu của Việt Nam tiến vào gần giàn khoan.

Trước sự cản phá quyết liệt của các tàu Trung Quốc, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Đáng lưu ý, lúc 7h sáng nay, từ hướng Tây Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện 7 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc hoạt động ở phía Tây giàn khoan Hải Dương 981, xung quanh các tàu cá vỏ sắt này luôn có một số lượng lớn tàu bảo vệ, nên khó tiếp cận.

Trong chương trình thời sự chiều nay còn có các tin sau:

Da giày và dệt may tiếp tục nằm trong nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu cao trong 6 tháng đầu năm.

Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước nhận định Việt Nam vẫn là điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Tại các cấp, xã, phường đang xảy ra tình trạng thừa cán bộ trình độ yếu và thiếu cán bộ dám nghĩ, dám làm có trình độ chuyên môn cao.

Khách mời trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần này: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường sẽ làm rõ những bức xúc của người dân liên quan đến bản sao chứng thực phải có trong các thủ tục hành chính.

Trong phần tin thế giới: Hạ nghĩ sĩ Mỹ kêu gọi Hạ viện Mỹ tiếp bước Thượng viện có tiếng nói mạnh mẽ buộc Trung Quốc chấm dứt các hành vi gây hấn ở Biển Đông

Các cuộc không kích dữ dội của Israel vào Dải Gaza đã khiến 150 người thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981
Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc.

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc.

Tàu pháo Trung Quốc lao thẳng vào đội hình tàu Cảnh sát Biển Việt Nam
Tàu pháo Trung Quốc lao thẳng vào đội hình tàu Cảnh sát Biển Việt Nam

VOV.VN - Hàng ngày, các tàu chiến Trung Quốc liên tục di chuyển vào bên trong đội hình tàu Việt Nam quấy phá, gây áp lực để ép các tàu của Việt Nam.

Tàu pháo Trung Quốc lao thẳng vào đội hình tàu Cảnh sát Biển Việt Nam

Tàu pháo Trung Quốc lao thẳng vào đội hình tàu Cảnh sát Biển Việt Nam

VOV.VN - Hàng ngày, các tàu chiến Trung Quốc liên tục di chuyển vào bên trong đội hình tàu Việt Nam quấy phá, gây áp lực để ép các tàu của Việt Nam.

Tàu TQ hung hăng, lực lượng thực thi pháp luật VN kiên trì đấu tranh
Tàu TQ hung hăng, lực lượng thực thi pháp luật VN kiên trì đấu tranh

VOV.VN - Cùng với đó, các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn bám sát ngư trường đánh bắt hải sản và đảm bảo an toàn.

Tàu TQ hung hăng, lực lượng thực thi pháp luật VN kiên trì đấu tranh

Tàu TQ hung hăng, lực lượng thực thi pháp luật VN kiên trì đấu tranh

VOV.VN - Cùng với đó, các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn bám sát ngư trường đánh bắt hải sản và đảm bảo an toàn.

Trung Quốc điều 1 máy bay cánh bằng đến khu vực tàu Việt Nam hoạt động
Trung Quốc điều 1 máy bay cánh bằng đến khu vực tàu Việt Nam hoạt động

VOV.VN - Trung Quốc cũng duy trì hơn 105 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trung Quốc điều 1 máy bay cánh bằng đến khu vực tàu Việt Nam hoạt động

Trung Quốc điều 1 máy bay cánh bằng đến khu vực tàu Việt Nam hoạt động

VOV.VN - Trung Quốc cũng duy trì hơn 105 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.