Australia sẽ cho máy bay trinh sát các đảo nhân tạo TQ xây ở Biển Đông

VOV.VN - Tiếp theo Mỹ và nhiều nước, Australia lên tiếng khẳng định quyền tự do hàng hải tại Biển Đông


Nghe thời sự trưa 4/

Bản tin thời sự trưa nay (4/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Dự đối thoại doanh nghiệp Việt  Nam – Bồ Đào Nha nhân chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Bồ Đào Nha tiến hành đầu tư thành cồng, bền vững, ổn định và lâu dài tại Việt Nam.

Thảo luận về dự án đầu tư xây cảng hàng không quốc tế Long Thành, các đại biểu Quốc hội nhất trí về chủ trương đầu tư, xong đề nghị chính phủ quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, tránh thất thoát.

Các cửa khẩu quốc tế trọng điểm của cả nước tăng cường kiểm soát ngăn ngừa hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông MERS-CoV.

Trong phần tin quốc tế, tiếp theo Mỹ và nhiều nước, Australia lên tiếng khẳng định quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, và sẽ điều máy bay trinh sát tới không phận trên các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép.

Chính phủ Ukraine cáo buộc lực lượng ly khai phát động cuộc tấn công quy mô lớn tại miền Đông. Ít nhất đã có 17 người thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất này. Ngay lập tức, Nga cho rằng đây là hành động khiêu khích của chính quyền Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên