Bão Nida đã vào Biển Đông và đang tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Bản tin thời sự sáng nay (1/8) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bão Nida vượt qua đảo Luzon và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 của năm nay với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13- 14. Vùng cảnh bão trên Biển Đông do mưa bão và gió giật mạnh cấp 6 trở lên là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 110 độ kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 trên vùng biển phía Nam Hồng Kông-Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16-17. 

Viện kiểm soát nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét vụ không khởi tố lãnh đạo Vinaconex do để xảy ra sự cố 18 lần vỡ đường ống nước sông Đà gây ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn hộ dân thủ đô.

Từ hôm nay, nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông sửa đổi có hiệu lực. Trong đó có quy định gây nhiều tranh cãi là tăng nặng xử phạt hành vi vượt đèn vàng.

Đợt đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đầu tiên bắt đầu từ hôm nay.

Trong phần tin quốc tế, Thủ đô Tokyo của Nhật Bản có nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển.

Chính phủ của tân Thủ tướng Anh tạm hoãn việc ký kết thỏa thuận điện hạt nhân khổng lồ trị giá 24 tỷ USD có sử dụng nguồn vốn từ Trung Quốc.

Phần cuối chương trình là bình luận “Không để nông dân đứng bên lề chính sách”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên