Châu Âu ban bố tình trạng khẩn cấp và thắt chặt an ninh

VOV.VN -Các quốc gia châu Âu đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thắt chặt an ninh để đối phó với khủng bố.


Nghe thời sự sáng 15/11

Các nội dung chính trong chương trình gồm có:

Lễ đón Thủ tướng New Zealand John Key sang thăm chính thức nước ta đã diễn ra trọng thể sáng 15/11 tại Phủ Chủ tịch với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm thảo luận sâu rộng các định hướng hợp tác lớn giữa hai nước, đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam – New Zealand.

Trong không khí chân thành, cởi mở, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand khẳng định Việt Nam – New Zeland phát triển quan hệ đối tác toàn diện, hiệu quả sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai khu vực Đông Nam Á và nam Thái Bình Dương.

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930), và phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hôm nay (15/11) là ngày cả thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Đến thời điểm này đã có 128 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, Pháp. Hàng trăm nạn nhân khác bị thương, trong đó có 99 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Các quốc gia châu Âu đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thắt chặt an ninh để đối phó với khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên