Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng tại Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thủ đô Moscow, LB Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

 

Nghe chương trình thời sự trưa 8/5

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới Moscow dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một số nội dung khác đáng chú ý trong chương trình:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết đánh giá 6 năm thực nghị quyết 30A của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cả nước đồng tình và đánh giá cao những điểm mới quan trọng trong công tác nhân sự lần này được nêu trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị 11 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như báo cáo tổng kết hội nghị.

Hàng trăm hộ dân tại Bình Thuận thiếu nước nghiêm trọng do nắng nóng kéo dài.

Trong phần tin thế giới, kết quả thăm dò trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh cho thấy đảng Bảo Thủ của đương kim Thủ tướng David Cameron sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Anh trong nhiệm kỳ 5 năm tới khi đang có khoảng cách phiếu khá an toàn so với Công Đảng.

Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức các sự kiện chung bắt đầu từ ngày 15/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên