Thời sự trưa 9/8:

Công an Hà Nội điều tra việc 11 cháu bé biến mất ở chùa Bồ Đề

VOV.VN -  Sau khi những cháu có tên như Tuấn Anh, Minh Anh, Việt Anh... biến mất, các cháu được chùa nhận nuôi về sau cũng được đặt tên tương tự.


Nghe chương trình thời sự trưa 9/8 

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đang tích cực điều tra làm rõ đơn thư phản ánh việc 11 cháu bé bị biến mất tại chùa Bồ Đề (thuộc tổ 2, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội).

106 đứa trẻ được nuôi dưỡng trong khu nhà mở chùa Bồ Đề. Ảnh: Minh Minh/Vnexpress
 Danh sách 11 cháu bé này được một nhóm thiện nguyện thường xuyên hoạt động tại chùa Bồ Đề cung cấp. Nội dung đơn thư gửi cơ quan CSĐT cung cấp các bằng chứng cụ thể về sự tồn tại và biến mất của 11 cháu bé lần lượt trong khoảng thời gian từ tháng 8.2007 đến 2012.

Ông Nguyễn Việt Linh, một thành viên của nhóm thiện nguyện cho biết khi được hỏi, các cô chăm sóc trẻ cũng như những nhà sư đều không có câu trả lời chính xác, đại loại như các cháu đã được nhận làm con nuôi và hiện đang sinh sống ở một nơi khác. Đặc biệt, sau khi những cháu có tên như Tuấn Anh, Minh Anh, Việt Anh... biến mất, các cháu được chùa nhận nuôi về sau cũng được đặt tên tương tự. 

Chương trình thời sự còn có những tin chính sau:

Sáng nay (9/8), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế và một số bộ ngành liên quan, yêu cầu khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola lan truyền, lây lan vào nước ta. Đồng thời chủ động các phương án tiếp nhận, kiểm soát và điều trị khi tình huống xấu có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do căn bệnh này gây ra.

Bộ Y tế nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn dịch bệnh là kiểm soát ngay tại các cửa khẩu, vì dịch bệnh do virus Ebola có thể xâm nhập vào  nước ta thông qua các hành khách đến từ châu Phi.


Các nhân viên y tế tại Miền Nam Guinea (Ảnh: KT)) 

Bộ Giao thông Vận tải cũng khẳng định sẵn sàng triển khai máy đo thân nhiệt tại các sân bay quốc tế, đồng thời phân loại hành khách đến từ khu vực Tây Phi và sẵn sàng các phương tiện vận chuyển bệnh nhân khi cần thiết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới để nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, thông báo kịp thời diễn biến, tính chất nguy hại của dịch bệnh đề toàn dân biết, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin về cơ chế, con đường lây lan dịch bệnh, các biện pháp phòng chống đến người dân; mỗi người dân cũng phải có ý thức tự bảo vệ mình trước dịch bệnh, hiểu về dịch bệnh để chủ động phòng ngừa.

Hoạt động đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47.

Hôm nay, 184 lao động Việt Nam từ Libya sẽ tới Ai Cập để được đưa về nước.

Mùa Vu lan năm nay, người tiêu dùng không còn mặn mà với việc bỏ tiền triệu mua vàng mã nhà lầu xe hơi, thay vào đó những chiếc đèn lồng in thông điệp, hình ảnh hướng về biển đảo quê hương lại là mặt hàng được nhiều người lựa chọn năm nay

Trong phần tin quốc tế: Quân đội Mỹ hôm nay tiến hành không kích các vị trí của tổ chức cực đoan mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, đồng thời cảnh báo người dân Iraq đang đứng trc nguy cơ khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn.

Ít nhất 5 người thiệt mạng sau các cuộc tấn công của nhóm vũ trang hồi giáo Hamas tại Israel. Palestine và Israel đổ lỗi cho nhau vì thất bại của thỏa thuận ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Ebola có thể lây lan qua đường hàng không vào Việt Nam
Dịch Ebola có thể lây lan qua đường hàng không vào Việt Nam

VOV.VN -Bệnh dịch do virus Ebola có thể lây vào nước ta qua người từ vùng dịch ở Tây Phi nhập cảnh vào nước ta qua đường hàng không.

Dịch Ebola có thể lây lan qua đường hàng không vào Việt Nam

Dịch Ebola có thể lây lan qua đường hàng không vào Việt Nam

VOV.VN -Bệnh dịch do virus Ebola có thể lây vào nước ta qua người từ vùng dịch ở Tây Phi nhập cảnh vào nước ta qua đường hàng không.

EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola
EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola

VOV.VN -  Từ đầu năm tới nay, Ủy ban châu Âu đã huy động được gần 12 triệu euro nhằm chống lại dịch bệnh. 

EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola

EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola

VOV.VN -  Từ đầu năm tới nay, Ủy ban châu Âu đã huy động được gần 12 triệu euro nhằm chống lại dịch bệnh. 

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola
Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu
WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN -Việc WHO coi dịch bệnh là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu sẽ có tác động đến chính sách của các quốc gia nâng mức độ đề phòng đối với vấn đề lây nhiễm.

WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN -Việc WHO coi dịch bệnh là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu sẽ có tác động đến chính sách của các quốc gia nâng mức độ đề phòng đối với vấn đề lây nhiễm.

Việt Nam đặt 3 tình huống chống dịch bệnh Ebola
Việt Nam đặt 3 tình huống chống dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Người dân Việt Nam cần làm gì để chủ động đối phó với dịch bệnh Ebola?

Việt Nam đặt 3 tình huống chống dịch bệnh Ebola

Việt Nam đặt 3 tình huống chống dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Người dân Việt Nam cần làm gì để chủ động đối phó với dịch bệnh Ebola?