Hàn Quốc và Triều Tiên cùng dỡ bỏ lệnh cảnh báo chiến tranh

VOV.VN -Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng. Trưa nay (25/8), hai bên cùng dỡ bỏ lệnh cảnh báo chiến tranh.


Nghe thời sự trưa 25/8

Trong chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu cho ý kiến vào Bộ luật Tố tụng Dân sự  sửa đổi, trong đó có vấn đề cần tập trung thảo luận và còn nhiều ý kiến khác nhau là Tòa án có quyền từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự hay không.

Một quyết định lớn có ảnh hưởng đến toàn bộ lao động hưởng lương tại khu vực doanh nghiệp sẽ được đưa ra vào ngày hôm nay tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua (24/8) chứng kiến phiên giảm điểm mạnh nhất từ đầu năm đến nay, và được giới đầu tư gọi là ngày “đen tối”. Chỉ một phiên giao dịch, thế giới mất hơn 5.000 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chung xu hướng giảm giá mạnh. Các nhà đầu tư choáng váng đặt câu hỏi điều gì đang xảy ra? Việt Nam cần làm gì để giảm tác độc tiêu cực? Mục “Điểm nóng dư luận” trưa nay, với vị khách mời là ông Nguyễn Quốc Trưởng, chuyên gia chứng khoán sẽ phân tích nội dung này.

Trong phần tin thế giới, sau hơn 3 ngày đàm phán căng thẳng, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng. Ngay trong trưa nay (25/8), hai bên cùng dỡ bỏ lệnh cảnh báo chiến tranh.

Phát hiện nhiều trường hợp nhiễm MERS tại Saudi Arabia./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên