Thời sự trưa 15/9:

Kỳ họp thứ 10 có khối lượng lớn các dự án luật trình Quốc hội

VOV.VN - 17 dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua đồng thời Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào 11 dự án luật.

Nghe chương trình thời sự trưa 15/9:


Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khoảng 31 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 26/11/2015.

Kỳ họp có khối lượng lớn các dự án luật trình Quốc hội để góp phần hoàn thành cơ bản việc sửa đổi khung pháp lý về hoạt động tư pháp; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân chủ xã hội, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cụ thể hóa các quyền hiến định của con người, của công dân.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đối với 17 dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 15 dự án luật tại phiên họp thứ 40, trong đó có 8 dự án luật được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các dự án còn lại đang được tích cực hoàn thiện để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào 11 dự án luật.

Chương trình còn có một số tin đáng chú ý:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 16.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và lễ kỉ niệm bất ngờ Thông tấn xã Việt Nam.

Các nước châu Âu thất bại trong phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường vụ Quốc hội thảo luận về giảm hình phạt tử hình
Thường vụ Quốc hội thảo luận về giảm hình phạt tử hình

VOV.VN - Hạn chế hình phạt tử hình là nội dung lớn trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Thường vụ Quốc hội thảo luận về giảm hình phạt tử hình

Thường vụ Quốc hội thảo luận về giảm hình phạt tử hình

VOV.VN - Hạn chế hình phạt tử hình là nội dung lớn trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Thường vụ Quốc hội lần đầu cho ý kiến vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi
Thường vụ Quốc hội lần đầu cho ý kiến vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi

VOV.VN - Tại phiên họp thứ 41 dự kiến diễn ra từ ngày 14-24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lần đầu cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

Thường vụ Quốc hội lần đầu cho ý kiến vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi

Thường vụ Quốc hội lần đầu cho ý kiến vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi

VOV.VN - Tại phiên họp thứ 41 dự kiến diễn ra từ ngày 14-24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lần đầu cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Lào Cai
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Lào Cai

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Trường TP dân tộc nội trú và Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Lào Cai

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Lào Cai

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Trường TP dân tộc nội trú và Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.