Kỳ thi THPT quốc gia: Có thí sinh đạt 9,75 điểm môn lịch sử

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (17/7) có những nội dung đáng chú ý sau:

Nhận lời mời của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 của Thủ tướng Slovakia và được thực hiện ngay sau khi tái đắc cử vào  tháng 4 vừa qua.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Đồng Nai có đến 1.200 bài thi bị điểm 0 trong tổng số 20.000 bài.

Còn tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay, có thí sinh đại 9,75 điểm môn lịch sử.

Bài thứ 2 trong loạt bài du lịch miền Trung thua trên sân nhà của phóng viên VOV thường trú tại miền Trung nhan đề “Hình ảnh điểm đến đang xấu đi” đề cập thực trạng 1 số công ty lữ hành nước ngoài thực hiện chiêu trò tuor du lịch khép kín để móc túi du khách gây lung đoạn thị trường du lịch.

Bài 1: Nhức nhối hướng dẫn viên

VOV.VN -Việc khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc đến miền Trung tăng đột biến nảy sinh nhiều biến tướng trong hoạt động hướng dẫn, kinh doanh lữ hành.

Trong phần tin thế giới, nước Pháp để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trọng vụ khủng bố bằng xe tải trong đêm Quốc khánh khiến 84 người thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi người dân đoàn kết sau vụ khủng bố kinh hoàng này.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã kết thúc chiến dịch chống những kẻ tiến hành đảo chính, bắt gữa gần 3.000 người. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới kêu gọi chính quyền Tổng thống giải quyết vụ việc một cách hợp pháp, tránh làm tình hình thêm căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên