Mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique gần như chắc chắn là của MH370

VOV.VN -Mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở Mozambique gần như chắc chắn là của máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia mất tích hơn 2 năm trước.

Bản tin thời sự sáng nay (25/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Kiểm tra tình hình chống hạn tại Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công trình thủy điện ưu tiên nguồn nước chống hạn, nếu cần thiết có thể dừng phát điện.

Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Việt Nam con rồng châu Á mới tại thượng viện Pháp.

Báo cáo của Viện Kế toán và công trình Anh và xứ Wales cảnh báo, nợ tư nhân tăng cao kéo theo nhiều hệ lụy cho nền kinh tế Việt Nam.

Cá chết hàng loạt tại khu biển Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận từ khi Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt động.

Ngày 24/3, Indonesia đã hối thúc các tàu Trung Quốc không đi vào lãnh hải nước này - động thái diễn ra vài ngày sau khi Jakarta phản đối một tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Indonesia.

Mỹ chính thức cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính.

Các nhà điều tra Australia xác định mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở Mozambique gần như chắc chắn là của máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia mất tích hơn 2 năm trước.

Phần cuối chương trình là bình luận “Sống đúng phải chăng đã trở thành quá khó”./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên