Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng bộ binh vào cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (14/11) có những nội dung đáng chú ý sau:

Sáng nay, Quốc hội nghe và biểu quyết thông qua phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015 và nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam bán đấu giá cổ phần lần đầu tiên ra công chúng với 49 triệu cổ phần. Đây cũng là phiên đấu giá lớn nhất từ đầu năm tới nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Theo thống kê thì 70% người điều khiển phương tiện giao thông thiếu ý thức và kỹ năng lái xe an toàn và đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông. Thực tế này đặt ra câu hỏi công tác đào tạo lái xe hiện nay đã thực sự nghiêm túc và hiệu quả hay chưa. Đây cũng là nội dung mục khách mời chương trình thời sự trưa nay với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Quyền – Phó Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam.

Trong phần tin thế giới, Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng bộ binh vào cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau khi tổ chức này phát động làn sóng thánh chiến trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên