Nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước khai do mâu thuẫn tình cảm

VOV.VN - Bước đầu, kẻ tình nghi là chủ mưu trong vụ thảm sát ở Bình Phước khai nhận do mâu thuẫn về mặt tình cảm với con gái ông chủ.


Nghe thời sự sang 11/7

Chương trình có những nội dung chính sau:

Cuối buổi sáng ngày 10/7 giờ New York, tức nửa đêm 10/7 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York và tiếp kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ gặp gỡ học giả Đại học Havard.

Hôm nay (11/7), hơn 663km đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước sẽ chính thức được thông xe.

Vào lúc 21h30' ngày 10/7, Giám đốc công an Bình Phước cho biết Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh Bình Phước và các địa phương đã bắt hai nghi can là Nguyễn Hải D. và Vũ Văn T. (cùng sinh năm 1991) liên quan đến vụ thảm sát. Bước đầu, kẻ tình nghi là chủ mưu trong vụ thảm sát ở Bình Phước khai nhận do mâu thuẫn về mặt tình cảm với con gái ông chủ.

Trong phần tin thế giới, Iran và nhóm P5 + 1 sẽ nối lại đàm phán vào ngày hôm nay.

15 nước Trung, Đông và Nam Âu đồng ý kết nối thị trường khí gas.

Chương trình có bài bình luận của BTV Đài TNVN với nhan đề “chung tay giảm tổn thương cho người dân trong thiên tai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên