Tỉnh Bình Dương tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại tại Ấn Độ

VOV.VN - Trong 2 ngày 24 và 25/9, đoàn công tác của Tỉnh uỷ Tình Bình Dương do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Trong dịp này, Đoàn đã có cuộc gặp, trao đổi với Tập đoàn Tata Coffee về các cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh, tham gia trao đổi, xúc tiến đầu tư  với Liên đoàn các nhà nhập khẩu Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (IICCI) và Hội các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ (CEO Clubs) về các cơ chế chính sách liên quan đến thương mại và đầu tư tại tỉnh Bình Dương.

Trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, phía tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin, trao đổi cởi mở, thẳng thắng về các chính sách ưu đãi đầu tư và thúc đẩy thương mại quốc tế của Việt Nam nói chung, cơ chế chính sách của Tỉnh nói riêng. Các doanh nghiệp, đối tác Ấn Độ cũng bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực công nghiệp như dược phẩm và chế phẩm sinh học, cơ khí chế tạo, dệt may, công nghệ thông tin, xử lý nước thải và du lịch, dịch vụ… tại tỉnh Bình Dương.

Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ để tìm hiểu về quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là các cơ hội để thúc đẩy hợp tác giữa Bình Dương và các địa phương, doanh nghiệp Ấn Độ. Trong dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương cũng đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chi Minh tại New Delhi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên