Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không bỏ tử hình với tội tham nhũng

VOV.VN -Đa số đại biểu Quốc hội đề nghị không bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh, trong đó có tội tham nhũng


Bản tin thời sự tối nay (16/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, đa số đại biểu Quốc hội đề nghị không bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh, trong đó có tội tham nhũng.

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Chính phủ đồng ý hỗ trợ Quảng Trị 28 tỷ đồng để chống hạn, cứu trợ cho nhân dân vùng hạn hán.

Trong  khi đó, những cơn mưa quý giá xuất hiện tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận trong đêm qua và hôm nay giúp xoa dịu nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua.

Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức  thiếu trách nhiệm liên quan đến hàng nghìn cây xanh bị bật gốc trong trong cuộc giông lốc cuối tuần qua.

Trong phần tin thế giới, bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc tuyên bố nước này sắp hoàn tất hoạt động san lấp trên một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và giai đoạn tiếp theo sẽ là xây dựng các công trình trên các khu vực vừa san lấp.

Quan hệ Nga- Mỹ tiếp tục xấu đi khi Mỹ công bố kế hoạch liên quan đến cất giữ xe tăng và vũ khí hạng nặng tại các quốc gia thành viên NATO gần biên giới với Nga.

Đức thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm MERS-CoV./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên