Quốc tế phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN - Đông đảo bạn bè quốc tế cùng tham diễu hành ký kháng thư phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông


Bản tin thời sự sáng nay (28/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu anh hùng lao động cho Viện Pasteur TP HCM.

Đến thời điểm này, mọi khâu cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã sẵn sàng và bắt đầu từ hôm nay chương trình tiếp sức mua thi được khởi động đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hôm nay là ngày gia đình Việt Nam với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” ngày gia đình Việt Nam năm nay nhấn mạnh ý nghĩa và thể hiện sự trân trọng những giá trị gia đình truyền thống với những giây phút sum họp bên gia đình, bên bữa cơm hạnh phúc đầm ấm.

Trong chương trình chúng tôi bàn về ý nghĩa về bữa ơm trong gia đình Việt hiện nay với vị khách mời là thạc sĩ Trần Thị Vân Hương – Viện nghiên cứu gia đình và giới.

Đoàn diễu hành tại khu vực quảng trường Liên hợp quốc. (Ảnh: Tố Uyên-Hoàng Long/Vietnam+)

Trong phần tin thế giới, chiều ngày 27/6, đông đảo bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình cùng sinh viên, Việt kiều đã tụ họp tại khu vực quảng trường Liên hợp quốc, nơi đặt biểu tượng chiếc ghế ba chân khổng lồ tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, để cùng tham gia diễu hành, ký kháng thư phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông.

Ngay sau khi khu vực đồng tiền chung châu Âu quyết định không gia hạn chương trình cứu trợ cho Hy Lạp, Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn kế hoạch trưng cầu dân ý về thỏa thuận cứu trợ.

Trong khi đó, tại các ngân hàng luôn tắc nghẽn vì dòng người xếp hàng chờ rút tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên